Đà Nẵng:

Ngắm đầm hoa súng lai tạo 20 màu đẹp lung linh

(Dân trí) - Với gần 20 năm gắn bó với nghề nông, ông Văn Trinh, một trong những nhà nông đầu tiên Q. Cẩm Lệ (Đà Nẵng) thử sức với cây hoa súng cảnh đã lai tạo thành công 20 màu hoa súng khác nhau đẹp lung linh.


Một nông dân Đà Nẵng lai tạo thành công 20 màu hoa súng cảnh (Thực hiện: Khánh Hiền)

Ý tưởng thử sức lai tạo màu cho hoa súng cảnh “phôi thai” từ những ngày ông Trinh (63 tuổi, tổ 3A, phường Hòa Thọ Đông,Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng) còn đi tàu viễn du. Ông Trinh  kể: “Tôi hồi trẻ vốn là dân đi tàu biển. Tui đi nhiều nước lắm.Từ mấy chục năm trước đi Hồng Kông, đi Thái Lan… tôi đã ấn tượng với những đầm hoa súng muôn sắc màu đẹp lung linh trên mặt nước những buổi sớm mai khi bông nở rộ.

Ông Văn Trinh bên đàm hoa súng cho hoa quanh năm với 20 sắc độ màu khác nhau
Ông Văn Trinh bên đàm hoa súng cho hoa quanh năm với 20 sắc độ màu khác nhau

Bỏ đi tàu biển, về lại quê làm nông, tôi nuôi ý tưởng trồng cây hoa cảnh này. Hàng chục năm trước, chơi hoa súng cảnh còn xa lạ với nhiều người. Mà ở thời điểm đó, bỏ ra 100 nghìn đồng để mua một chậu hoa là rất đắn đo, huống chi chơi hoa súng phải là nguyên đầm hoặc ít cũng là một ao tiểu cảnh vài mươi chậu hoa súng.

Nhưng tôi vẫn quyết thử sức. Nghề dạy lấy nghề. Ban đầu chỉ có những màu hoa cơ bản như màu trắng, màu hồng. Tôi nghĩ cách phải lai tạo màu cho hoa súng phong phú, đa sắc hơn. Phải cả trăm cặp hoa súng lai tạo với nhau mới có một chậu lai thành công cho màu sắc mới. Ngoài loài hoa súng trắng nở về đêm, thì những hoa màu xanh, đỏ, hồng, vàng, tím, lam… nhiều sắc độ đã được lai tạo thành công trong hàng chục năm qua”.

Dày công là thế để có một cây hoa súng lai tạo thành công, làm  cây màu nền để tiếp tục nhân bản, nên với ông Trinh, có nhưng hôm trời sáng ra đầm thấy một bông hoa súng màu rất lạ, không phải do ông chủ ý lai tạo, mà do ong bướm thụ phẫn ngẫu nhiên, “mừng như trúng được vàng”.

Hiện riêng hộ ông Trinh đã có 15 đầm hoa súng với hàng ngàn chậu hoa. Nhưng đầm hoa lúc nào cũng chỉ còn lại một ít, vì ngày nào các mối lái cũng đến lấy hàng để cung cấp cho khách hàng khắp nơi. “Mốt” xây thủy hoa viên đang rộ khiến những nhà nông trồng cây hoa cảnh đẹp độc đáo như hộ ông Trinh càng ăn nên làm ra. Mỗi chậu hoa súng cảnh có giá từ 30- 50 nghìn đồng/chậu; cao điểm Tết giá lên đến 80 nghìn đồng/chậu. Có tháng cao điểm, hộ ông Trinh xuất bán một lúc 700- 800 chậu hoa súng.

Nhiều nhà nông trong khu vực và chủ vườn ở các nơi cũng học hỏi kinh nghiệm từ ông Trinh để thử sức với giống hoa cây cảnh này. Trao đối với PV Dân trí, bà Hồ Thị Thu Giang, Chủ tịch Hội nông dân phường Hòa Thọ Đông (Q. Cẩm Lệ) nói: “Trong chương trình phát triển kinh tế xã hội của phường, do điều kiện của phường có nhiều khu vực giải tỏa quy hoạch đô thị mới nên nhiều hộ nông dân không còn nhiều đất sản xuất. Do đó Hội nông dân phường cũng khuyến khích các hộ chuyển đổi mô hình chăn nuôi, trồng trọt. Trong đó, nổi lên hộ của anh Trinh lai tạo thành công cây hoa súng cảnh có hàng chục sắc độ màu rất đặc sắc và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hộ nông dân trong vùng đã học tập và nhân rộng mô hình này, góp phần ổn định đời sống kinh tế của bà con và an sinh xã hội trên địa bàn”.

Hình ảnh đầm hoa súng đẹp lung linh ở Đà Nẵng

 

Ông Văn Trinh bên đàm hoa súng cho hoa quanh năm với 20 sắc độ màu khác nhau
Ý tưởng làm giàu với cây hoa súng "phôi thai" từ những ngày chủ đầm đi tàu viễn du nhìn thấy hoa súng cảnh đẹp lung linh nhiều sắc màu ở các nước

Để có một màu hoa mới, phải lai tạo hàng trăm chậu súng mới thành công một chậu


Để có một màu hoa mới, phải lai tạo hàng trăm chậu súng mới thành công một chậu
Để có một màu hoa mới, phải lai tạo hàng trăm chậu súng mới thành công một chậu

Phải mất hàng chục năm mới có được 20 màu hoa súng lạ mắt để nhân bản

Phải mất hàng chục năm mới có được 20 màu hoa súng lạ mắt để nhân bản

Phải mất hàng chục năm mới có được 20 màu hoa súng lạ mắt để nhân bản

Phải mất hàng chục năm mới có được 20 màu hoa súng lạ mắt để nhân bản
Phải mất hàng chục năm mới có được 20 màu hoa súng lạ mắt để nhân bản
Phải mất hàng chục năm mới có được 20 màu hoa súng lạ mắt để nhân bản

Phải mất hàng chục năm mới có được 20 màu hoa súng lạ mắt để nhân bản
Những cây hoa không do chủ ý lai tạo, mà có được màu sắc mới do ong bướm thụ phấn ngẫu nhiên là "lộc trời cho" đối với nhà vườn

Phải mất hàng chục năm mới có được 20 màu hoa súng lạ mắt để nhân bản

Phải mất hàng chục năm mới có được 20 màu hoa súng lạ mắt để nhân bản

Phải mất hàng chục năm mới có được 20 màu hoa súng lạ mắt để nhân bản
"Mốt" chơi thủy hoa viên trong các công trình kiến trúc tiếp sức cho những nhà nông đi tìm những cây hoa cảnh độc đáo như chủ đầm hoa súng đa sắc này

Khánh Hiền