Ngắm cây cầu hoa lãng mạn nhất thế giới

(Dân trí) - Cây cầu bằng bê tông dài 125m nằm vắt qua dòng sông Deerfield (Mỹ), được bao phủ quanh năm bởi hơn 500 giống hoa các loại đủ màu sắc, trở thành một trong những cầu lãng mạn nhất thế giới.

Cầu hoa (Bridge of Flowers) là một cây cầu bình thường nằm ở ngôi làng nhỏ Shelburne Falls thuộc Massachusetts, Mỹ. Cầu được xây dựng vào năm 1908 với nhiệm vụ như tuyến đường sắt thông thương đưa hàng hóa từ Shelburne Falls sang các nhà máy phía bên kia sông. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh ngày một phát triển từ phương tiện công cộng, người ta chuyển hàng bằng xe tải thuận tiện hơn, đường sắt bị phá bỏ vào năm 1927. Kể từ đó, cây cầu cũng bị bỏ rơi.

Vẻ đẹp lãng mạn của cây cầu hoa.
Vẻ đẹp lãng mạn của cây cầu hoa.
Biển hiệu nhắc nhở du khách nên giữ gìn vẻ đẹp của cây cầu.
Biển hiệu nhắc nhở du khách nên giữ gìn vẻ đẹp của cây cầu.

Hai năm sau kể từ ngày tuyến đường sắt không sử dụng nữa, cỏ và cây dại mọc um tùm xung quanh cầu. Người dân địa phương không muốn phá hủy nó. Sau này, Antoinette Burnham, một người bản xứ quyết định chuyển đổi cây cầu thành khu vườn nhỏ.

Khu vườn hoa nhỏ trải dọc hai bên lối đi.
Khu vườn hoa nhỏ trải dọc hai bên lối đi.

Kể từ đó, câu lạc bộ phụ nữ địa phương đảm nhận trách nhiệm làm đẹp, trang trí cầu. Nhiều dự án cộng đồng được gây dựng, biến cây cầu thành vườn hoa công cộng xinh xắn.

Khách du lịch tham quan thưởng lãm vẻ đẹp vườn hoa trên cao.
Khách du lịch tham quan thưởng lãm vẻ đẹp vườn hoa trên cao.

Đến nay, cây cầu trở thành điểm hẹn lãng mạn khi được bao khủ khắp không gian là 500 giống hoa các loại. Dọc hai bên lối đi là những loại hoa nhiều màu nở rực rỡ. Vườn hoa còn được các tình nguyện viên địa phương chăm chút, đảm bảo hoa nở liên tục trong khoảng thời gian từ tháng 4 tới tháng 10. Đến nay, cây cầu hoa ở Shelburne Falls trở thành điểm đến rất hút khách du lịch.

Muôn loại hoa khoe sắc được trồng tại đây.
Muôn loại hoa khoe sắc được trồng tại đây.
Hoa nở liên tục từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm.
Hoa nở liên tục từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm.

Huy Hoàng

Theo AP