Nếu không muốn lãng phí tuổi thanh xuân, hãy đến 17 hòn đảo này ít nhất một lần

Dù không nổi tiếng trên mạng xã hội, nhưng những hòn đảo dưới đây đáng để du khách tới thăm ít nhất một lần trong đời.

Nếu không muốn lãng phí tuổi thanh xuân, hãy đến 17 hòn đảo này ít nhất một lần - 1

Cocos Keeling: Thiên đường đảo này nằm trên biển giữa Australia và Sri Lanka.

Nếu không muốn lãng phí tuổi thanh xuân, hãy đến 17 hòn đảo này ít nhất một lần - 2

Grenada: Hòn đảo này là địa điểm lý tưởng dành cho du khách lặn ống thở và nó trở thành thiên đường tiệc tùng trong dịp lễ hội Spice Mas vào tháng 8 hằng năm.

Nếu không muốn lãng phí tuổi thanh xuân, hãy đến 17 hòn đảo này ít nhất một lần - 3

Nosy Be: Hòn đảo xinh đẹp này nổi tiếng với mùi hoa hoàng lan thơm ngát.

Nếu không muốn lãng phí tuổi thanh xuân, hãy đến 17 hòn đảo này ít nhất một lần - 4

Dominica: Tới hòn đảo này, du khách có thể khám phá những rạn san hô tuyệt đẹp.

Nếu không muốn lãng phí tuổi thanh xuân, hãy đến 17 hòn đảo này ít nhất một lần - 5

Reunion: Đây được coi là hòn đảo đẹp nhất ở Ấn Độ Dương, nhưng vẫn chưa thu hút được nhiều du khách.

Nếu không muốn lãng phí tuổi thanh xuân, hãy đến 17 hòn đảo này ít nhất một lần - 6

Sumba: Indonesia nổi tiếng với Bali, nhưng hòn đảo Sumba cũng hấp dẫn không kém với hoạt động lướt ván, khu nghỉ dưỡng cao cấp, lịch và văn hóa.

Nếu không muốn lãng phí tuổi thanh xuân, hãy đến 17 hòn đảo này ít nhất một lần - 7

Tobago: Chiếm một nửa diện tích Trinidad & Tobago, hòn đảo Tobago là điểm đến thanh bình. Nơi đây nổi tiếng với món kem dừa ngon tuyệt.

Nếu không muốn lãng phí tuổi thanh xuân, hãy đến 17 hòn đảo này ít nhất một lần - 8

Mauritius: Nhà văn nổi tiếng Mark Twain từng nói rằng thiên đường giống như hòn đảo Mauritius.

Nếu không muốn lãng phí tuổi thanh xuân, hãy đến 17 hòn đảo này ít nhất một lần - 9

Barbuda: Khu bảo tồn động vật hoang dã trên đảo là nơi sinh sống của cộng đồng chim cốc biển lớn nhất thế giới.

Nếu không muốn lãng phí tuổi thanh xuân, hãy đến 17 hòn đảo này ít nhất một lần - 10

Sulawesi: Trên hòn đảo này của Indonesia, du khách có thể trải nghiệm vẻ hoang sơ, khám phá rừng nhiệt đới và núi non hùng vĩ.

Nếu không muốn lãng phí tuổi thanh xuân, hãy đến 17 hòn đảo này ít nhất một lần - 11

Guadeloupe: Quần đảo ở Caribbe hấp dẫn du khách với nhiều phong cảnh đẹp.

Nếu không muốn lãng phí tuổi thanh xuân, hãy đến 17 hòn đảo này ít nhất một lần - 12

Sal, Cape Verde: Nằm ở ngoài khơi bờ biển phía tây châu Phi, hòn đảo này nổi tiểng với các mỏ muối. Du khách có thể tắm trong những hồ muối ở đây.

Nếu không muốn lãng phí tuổi thanh xuân, hãy đến 17 hòn đảo này ít nhất một lần - 13

Roatan: Hòn đảo này thuộc một phần rạn san hô Mesoamerican Barrier và là điểm lặn hấp dẫn.

Nếu không muốn lãng phí tuổi thanh xuân, hãy đến 17 hòn đảo này ít nhất một lần - 14

Alonissos: Hi Lạp được biết đến với những hòn đảo có phong cảnh đẹp, nhưng Alonissos ít nổi tiếng nhất trong số này.

Nếu không muốn lãng phí tuổi thanh xuân, hãy đến 17 hòn đảo này ít nhất một lần - 15

Bequia: Hòn đảo vùng Caribbe chào đón du khách với những hàng cọ chạy dọc bãi biển và cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.

Nếu không muốn lãng phí tuổi thanh xuân, hãy đến 17 hòn đảo này ít nhất một lần - 16

La Gomera: Đây là hòn đảo yên tĩnh với bãi cát đen và ẩm thực địa phương hấp dẫn, bao gồm rượu vang trắng Gomera.

Scilly: Hòn đảo nguyên sơ này nằm ở ngoài khơi bờ biển phía tây nam Anh quốc.
Scilly: Hòn đảo nguyên sơ này nằm ở ngoài khơi bờ biển phía tây nam Anh quốc.

Theo Huy Phong

Dân Việt