Ném trẻ nhỏ từ độ cao 10m xuống đất để … cầu may

(Dân trí) - Những đứa trẻ bị ném tự do từ độ cao 10m xuống đất và có đám đông phía dưới đỡ bằng chăn. Nhiều bé khóc thét vì sợ hãi nhưng phong tục này vẫn được duy trì bởi người dân tin rằng đây là cách giúp trẻ gặp nhiều may mắn, bình an.

Ném trẻ nhỏ từ độ cao 10m xuống đất để … cầu may

Những đứa trẻ vừa chập chững biết đi sợ hãi và nức nở khóc khi nằm trong tay một người đàn ông trong trang phục truyền thống. Các bé sẽ bị ném từ ban công ở độ cao chừng 10m xuống đất và có đám đông phía dưới đỡ bằng chăn.

Ném trẻ nhỏ từ độ cao 10m xuống đất để … cầu may - 1
Những đứa trẻ bị ném từ độ cao xuống đất để cầu may
Những đứa trẻ bị ném từ độ cao xuống đất để cầu may

Đó không phải là hình ảnh trong những thước phim kinh dị, mà là một nghi lễ hàng năm tại Karnataka, một bang miền nam ở Ấn Độ. Người dân địa phương tin rằng, với nghi thức này, những đứa trẻ sẽ gặp nhiều may mắn, dồi dào sức khỏe và thịnh vượng.

Một em bé khóc thét vì sợ hãi
Một em bé khóc thét vì sợ hãi

Trên thực tế, nghi thức này được cho là tồn tại từ nhiều thế kỷ nay, diễn ra khắp Ấn Độ với cả người Hindu và người Hồi giáo. Một đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy những đứa trẻ nằm gọn trong tay một vị linh mục. Các bé được thả tự do xuống và có người đỡ sẵn ở phía dưới với tấm chăn dày. Sau đó, những em bé được trả lại cho người mẹ ở bên cạnh.

Những người đỡ trẻ nhỏ ở bên dưới
Những người đỡ trẻ nhỏ ở bên dưới

Dù nghi thức này bị các nhà bảo vệ quyền trẻ em lên tiếng đây là hành động “man rợ”, đồng thời chính quyền địa phương bang Karnataka cũng từng cấm tập tục trên, nhưng một số khu vực vẫn lén thực hiện.

Huy Hoàng

Theo DM