“Nàng tiên cá” xinh đẹp với nỗi sợ hãi bị quấy rối tình dục

(Dân trí) - Rất yêu thích công việc trở thành “nàng tiên cá” làm việc tại thủy cung, nhưng cô gái xinh đẹp hàng ngày phải đối diện với nỗi sợ hãi bị du khách biến thái quấy rối tình dục.

“Nàng tiên cá” xinh đẹp với nỗi sợ hãi bị quấy rối tình dục

Stephanie Norman, một “nàng tiên cá” xinh đẹp là người biểu diễn chuyên nghiệp tại một thủy cung ở Nova Scotia, Canada. Cô vốn rất yêu thích công việc này và đã gắn bó với nó một thời gian. Tuy nhiên, bên cạnh đam mê nghề nghiệp, Stephanie cho biết, hàng ngày cô phải đối diện với nỗi sợ hãi bị quấy rối tình dục từ những vị khách “biến thái”.

Nàng tiên cá xinh đẹp làm việc tại một thủy cung ở Canada
Nàng tiên cá xinh đẹp làm việc tại một thủy cung ở Canada

“Nàng tiên cá” xinh đẹp cho biết, cô bắt đầu trở thành “tiên cá” kể từ năm 2008 với lý do chữa trị chứng đau chân kinh niên. Sau đó, công việc đặc biệt này trở thành niềm yêu thích và đam mê trong cuộc sống của cô.

Hiện tại, Stephanie biểu diễn và bơi lội khoảng 25 tiếng mỗi tuần tại thủy cung và những bữa tiệc tổ chức sinh nhật cho trẻ nhỏ. Tuy nhiên, với vẻ ngoài đặc biệt và gương mặt xinh đẹp khả ái, công việc của Stephanie vô tình thu hút sự chú ý từ những vị khách thiếu đứng đắn, bao gồm cả những gã đàn ông luôn cho rằng cô có sở thích tình dục kỳ quái.

Vốn rất yêu thích công việc của mình, nhưng cô cho biết thường xuyên bị du khách nam quấy rối tình dục bằng những lời lẽ thiếu đứng đắn
Vốn rất yêu thích công việc của mình, nhưng cô cho biết thường xuyên bị du khách nam quấy rối tình dục bằng những lời lẽ thiếu đứng đắn

Stephanie tiết lộ, cô thường bị quấy rối tình dục bằng những lời lẽ tục tĩu. Thậm chí, có những du khách nam cho rằng, “trông cô thật ngon miệng nếu ăn kèm nước sốt”. Nỗi sợ hãi bị quấy rối còn xuất hiện trong cả ngoài đời thực.

Mặc dù vậy, Stephanie cho biết, cô chưa hề có ý định đổi “đuôi cá” để lấy đôi chân như trong chuyện cổ tích. Cô vẫn sẽ tiếp tục công việc, đồng thời dũng cảm công khai những hành vi quấy rối đáng xấu hổ.

Hoàng Hà

Theo Nypost