Hội An:

Nắng nóng gay gắt, người dân đổ xô đi tắm biển “hạ hỏa”

(Dân trí) - Để tránh nắng nóng gay gắt, đông đảo người dân cùng du khách từ khắp nơi đổ xô đi tắm biển giải nhiệt tại bãi tắm An Bàng và Cửa Đại, TP Hội An.

Những ngày gần đây, nắng nóng liên tục diễn ra trên diện rộng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, có khi nhiệt độ lên tới 40 độ C khiến nhiều người cảm thấy khó chịu.

Chính vì vậy, vào các khung giờ từ 5-7h sáng và từ 15-19h chiều, người dân lại đổ về bãi biển để giải nhiệt.

Nắng nóng gay gắt, người dân đổ xô đi tắm biển “hạ hỏa” - 1

Theo ghi nhận tại bãi biển An Bàng, TP Hội An từ 16h chiều có rất đông người tập trung về đây để vui chơi, tắm biển, giải nhiệt sau một ngày nắng nóng gay gắt

Nắng nóng gay gắt, người dân đổ xô đi tắm biển “hạ hỏa” - 2

Các bãi giữ xe chật kín chỗ. Theo những người giữ xe tại đây cho biết, thời gian đầu sau cách li xã hội khách đến bãi biển rất ít. Nhưng hơn 1 tuần trở lại đây khách đông đúc, đặc biệt những ngày cuối tuần, khách rất đông khiến các bãi giữ xe quá tải

Nắng nóng gay gắt, người dân đổ xô đi tắm biển “hạ hỏa” - 3

Bãi tắm đông kín người, mọi người ngồi dưới cát hoặc thuê chiếu để ngồi thư giãn, ngắm biển

Nắng nóng gay gắt, người dân đổ xô đi tắm biển “hạ hỏa” - 4

Các quán hải sản, giải khát đông khách. Bà Nhung - chủ quán tại đây cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến du khách giảm đáng kể, đặc biệt là khách nước ngoài. “Sau thời gian cách ly xã hội, chẳng thấy khách nào tới nên chúng tôi rất sốt ruột. Nhưng hơn 1 tuần nay, do nắng nóng gay gắt nên lượng khách cũng đông hơn, việc làm ăn cũng thuận lợi”, chủ quán chia sẻ

Nắng nóng gay gắt, người dân đổ xô đi tắm biển “hạ hỏa” - 5

Các quầy thức ăn nhanh cũng được dịp hút khách

Nắng nóng gay gắt, người dân đổ xô đi tắm biển “hạ hỏa” - 6

Các nhà hàng ven biển An Bàng cũng hoạt động trở lại sau thời gian dài tạm nghỉ, nhưng khách cũng không nhiều

Nắng nóng gay gắt, người dân đổ xô đi tắm biển “hạ hỏa” - 7

Các quán nhậu cũng hoạt động trở lại sau thời gian cách li xã hội. Theo chủ quán bia trên đường Lý Thái Tổ (Hội An) chia sẻ: “Mặt dù kinh doanh trở lại nhưng doanh số giảm 50% so với trước kia. Theo tôi, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh nên người dân cũng tiết kiệm chi tiêu. Có hôm tôi gọi điện cho khách quen hỏi sao không đến, anh ấy mới bảo nhờ ngưng “ăn nhậu” trong thời gian cách ly mà sức khỏe anh tốt lên, lại tiết kiệm tiền nên ảnh quyết định nghỉ luôn”

Nắng nóng gay gắt, người dân đổ xô đi tắm biển “hạ hỏa” - 8

Nhiều quán ăn khuyến mãi giảm 10% trên mỗi hóa đơn nhưng vẫn vắng khách, nên lại tạm nghỉ

Bãi biển đông đúc khách đến giải nhiệt

Công Bính – Ngô Linh