Đà Nẵng:

Năm 2016, sẽ có nhiều hoạt động văn hóa - lễ hội ở đôi bờ sông Hàn

(Dân trí) - Nhiều hoạt động văn hóa - lễ hội nằm phục vụ công chúng và hấp dẫn du khách đến Đà Nẵng sẽ được tổ chức xuyên suốt trong năm 2016 ở đôi bờ sông Hàn.

 

Nhiều sự kiện văn hóa - lễ hội được tổ chức ở đôi bờ sông Hàn (Đà Nẵng) xuyên suốt năm 2016
Nhiều sự kiện văn hóa - lễ hội được tổ chức ở đôi bờ sông Hàn (Đà Nẵng) xuyên suốt năm 2016

Theo kế hoạch triển khai các hoạt động văn hóa - lễ hội hai bên bờ sông Hàn trong năm 2016 của UBND thành phố Đà Nẵng, trước mắt trong dịp Tết nguyên đán Bính Thân 2016 sắp tới, sẽ có 2 chương trình nghệ thuật lớn là chương trình nghệ thuật Chào xuân Bính Thân 2016 do Nhà hát Trưng Vương thực hiện vào đêm giao thừa Tết nguyên đán (nhằm tối 7/2/2016 Dương lịch) tại công viên phía bắc, bờ đông cầu Sông Hàn;và chương trình văn nghệ “Đà Nẵng vào xuân” dự kiến diễn ra vào tối mùng 6 Tết (nhằm 13/2/2016 Dương lịch) tại công viên đối diện chợ Hàn, đường Bạch Đằng.

Các hoạt động cộng đồng tổ chức ở hai bên bờ sông Hàn, đặc biệt là bờ tây luôn thu hút người dân và du khách
Các hoạt động cộng đồng tổ chức ở hai bên bờ sông Hàn, đặc biệt là bờ tây luôn thu hút người dân và du khách

Đoàn đua thuyền buồm quốc tế Clipper Race dự kiến sẽ đến Đà Nẵng trong khoảng tháng 2/2016. Dịp này, thành phố sẽ tổ chức hàng loạt các hoạt động chủ yếu ở ngay bờ sông Hàn như lễ đón đoàn thuyền buồm quốc tế; hội chợ giao lưu văn hóa, ẩm thực; triển lãm ảnh; giao lưu nghệ thuật giữa các đoàn thuyền…

Xuyên suốt trong năm 2016, tại 2 quận Hải Châu và Sơn Trà, nơi có trục đường văn hóa, lễ hội hai bên bờ sông Hàn, sẽ có nhiều hoạt động văn hóa như biểu diễn múa Chăm, phiên chợ sách cuối tháng, lễ hội đình làng Hải Châu, hội thi thả diều và làm lồng đèn, lễ hội cầu ngư...

Đà Nẵng đồng thời duy trì các hoạt động định kỳ vào mỗi cuối tuần ở đôi bờ sông Hàn như biểu diễn Âm nhạc đường phố vào tối thứ Bảy hàng tuần tại vỉa hè phía đông đường Bạch Đằng; biểu diễn nghệ thuật phục vụ khán giả xem Rồng phun lửa, phun nước kết hợp hiệu ứng âm thanh, ánh sáng vào tối thứ Bảy hàng tuần; biểu diễn thí điểm nhạc hơi vào sáng Chủ nhật hàng tuần tại bờ tây cầu Rồng (đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm); biểu diễn nghệ thuật truyền thống vào tối Chủ nhật hàng tuần do Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh thực hiện luân phiên tại 2 khu vực công viên phía bắc, bờ đông cầu Sông Hàn và công viên bờ tây cầu Rồng (đối diện Bảo tàng Điêu khắc Chăm).

Khánh Hiền