Mỹ truy quét đường dây “du lịch hộ sinh” từ Trung Quốc

(Dân trí) - Đầu tháng 3.2015, cảnh sát Mỹ đã đồng loạt tiến hành 30 cuộc khám xét tại ngoại ô thành phố Los Angeles, những nơi bị nghi đang chứa chấp nhiều phụ nữ Trung Quốc đến sinh đẻ để con cái được mang quốc tịch Mỹ.

Mỹ truy quét đường dây “du lịch hộ sinh” từ Trung Quốc

Bà Virginia Kice, nhân viên di trú và hải quan Mỹ ( ICE) cho biết, hiện một số công ty du lịch đã đưa ra giá trọn gói bao gồm chi phí đi lại, lưu trú cho những phụ nữ mang thai người nước ngoài đang muốn đến Mỹ sinh con để con cái họ ra đời được mang quốc tịch Mỹ. Theo cơ quan ICE, hình thức “du lịch hộ sinh” có liên quan chủ yếu đến các phụ nữ Trung Quốc. Họ đã phải chi từ 15 – 50 nghìn USD để có được sổ bảo hiểm xã hội cũng như là hộ chiếu Mỹ cho đứa con mới chào đời của mình. Đứa trẻ sinh ra ở Mỹ khi qua tuổi vị thành niên có thể có quyền xin visa đoàn tụ tại Mỹ cho gia đình.

Hiện tại, nhiều công ty đưa ra những lời mời chào khách công khai trên internet. Các công ty này còn hướng dẫn khách che giấu mục đích đến Mỹ để có được visa du lịch, ví dụ như người ta khuyên các bà bầu mặc quần áo rộng, không mang theo các vật dụng dành cho trẻ sơ sinh để tránh bị nghi ngờ. Cơ quan di trú Mỹ khẳng định, luật pháp Mỹ không cấm các phụ nữ có thai đến Mỹ du lịch, nhưng dối trá để xin visa nhập cảnh là hành vi bất hợp pháp.

Theo tài liệu của tư pháp Mỹ, cảnh sát Los Angeles đã hành động sau khi nhận được tin báo liên quan đến một nhân vật tên Chen cầm đầu một “nhóm các bà mẹ”. Nhân vật này đã tổ chức cho các bà mẹ lưu trú trong hàng chục căn hộ tại Mỹ để chờ sinh con. Được biết, những bà mẹ trên đều đã bỏ ra khoảng 50 nghìn USD để mua tour “du lịch hộ sinh” này.

Hà Anh
Theo RFI