Mỹ Sơn tăng giá vé dịch vụ từ ngày 1/1/2016

(Dân trí) - Kể từ ngày mai 1/1/2016, giá vé dịch vụ vào Thánh địa Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) sẽ tăng gấp rưỡi so với hiện nay. Tuy nhiên, vé vào cổng tham quan vẫn không thay đổi.

Ông Phan Hộ - Trưởng Ban quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn – cho biết, hiện nay phí tham quan và dịch vụ dành cho du khách nước ngoài là 100 ngàn đồng, còn du khách trong nước là 60 ngàn đồng.

Du khách tham quan Mỹ Sơn
Du khách tham quan Mỹ Sơn

 

Nhưng kể từ ngày 1/1/2016, Ban quản lý di tích và du lịch Mỹ Sơn sẽ điều chỉnh giá vé tham quan Khu di tích Mỹ Sơn theo mức giá mới. Theo đó du khách nước ngoài là 150 ngàn đồng/người, du khách trong nước là 100 ngàn đồng/người.

Xe điện đưa du khách từ ngoài vào trong khu di tich
Xe điện đưa du khách từ ngoài vào trong khu di tich

 

Theo ông Hộ, sở dĩ giá vé tăng lên là do các dịch vụ đi kèm như xe điện đưa du khách từ ngoài vào trong khu di tích (hiện nay xe ô tô đi thẳng vào) giá 30 ngàn đồng, vé xem văn nghệ 70 ngàn đồng.

Trước đây, du khách sẽ được xem 3 suất văn nghệ (múa hát Chăm) trong nhà, còn sắp đến sẽ tăng thêm 2 suất múa Chăm dưới chân tượng tháp, 10 ngàn đồng là chi phí môi trường và các chi phí khác. Tuy nhiên, vé vào cổng vẫn giữ nguyên giá trước đây là 40 ngàn đồng.

Clip ông Phan Hộ trao đổi với PV

 

Hiện BQL di tích và du lịch Mỹ Sơn đã nhập về thêm 6 xe điện mới để đưa du khách từ ngoài khu vực văn phòng BQL vào bên trong vùng di tích. Ông Phan Hộ cho biết, sắp tới không cho xe ô tô vào trong với lý do để bảo tồn di tích.

“Thật ra, đợt nâng giá vé hiện nay là vé dịch vụ, chứ không tăng giá vé vào cổng, vì dịch vụ sắp tới sẽ được tăng thêm dành cho du khách”, ông Hộ nói.

Công Bính