"Mỹ nhân móc túi" bí ẩn và lời cảnh báo nạn trộm cắp

(Dân trí) - Khách du lịch khi tới Pháp nhận được cảnh báo về nguy cơ bị một phụ nữ tóc vàng xinh đẹp móc túi.

Mới đây, Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris, đã liên tiếp đăng tin cảnh báo công dân nước mình khi tới Pháp du lịch cần thận trọng tránh bị mất cắp sau vụ việc hàng loạt nạn nhân bị một "mỹ nhân móc túi" tấn công.

Theo Đại sứ quán nước này, nghi can là một phụ nữ tóc vàng xinh đẹp, vờ tiếp cận nạn nhân bằng cách hỏi đường, nhưng để phục vụ mục đích móc túi, lấy những món đồ có giá trị.

Mỹ nhân móc túi bí ẩn và lời cảnh báo nạn trộm cắp - 1

Khách Trung Quốc chụp ảnh trước tháp Eiffel

Nạn nhân mới nhất là một du khách nam người Trung Quốc tên Shen. Ngày 1/4, tới Paris du lịch, Shen đang say mê ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp ở đại lộ Champs-Élysées nổi tiếng, bỗng một cô gái tóc vàng bước tới nhờ chỉ đường.

Dù rất ngạc nhiên vì cô gái này chọn một người nước ngoài như anh để hỏi đường, nhưng Shen vẫn nhiệt tình chỉ dẫn bằng sự hiểu biết của mình. Tuy nhiên, khi người này rời đi, Shen mới nhận ra ví tiền và điện thoại của mình cũng biến mất.

Hiện tại, nạn trộm cắp vẫn đang tiếp diễn ở Paris với đối tượng nhắm tới là khách du lịch. Tuy nhiên, khách Trung Quốc đang trở thành mục tiêu hàng đầu bởi họ có thói quen mang nhiều tiền mặt và các vật dụng có giá trị.

Mỹ nhân móc túi bí ẩn và lời cảnh báo nạn trộm cắp - 2

Đến Paris, du khách nên thận trọng trước nạn trộm cắp. Ảnh minh họa

Theo Đại sứ quán nước này, du khách nên thận trọng khi ở những nơi đông người. Bên cạnh đại lộ Champs-Élysées, một số điểm tham quan khác cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác như Cung điện Versailles và Sacré-Coeur, lúc di chuyển trên tàu điện ngầm…

Con số thống kê mới nhất từ phòng du lịch Paris cho thấy, Trung Quốc đang đứng vị trí thứ 3 trong danh sách các quốc gia có du khách tới Paris nhiều nhất, chỉ sau Mỹ và Anh. Năm 2017, khoảng 1,1 triệu khách Trung Quốc tới Pháp. Dự kiến trong năm 2022, con số này sẽ lên tới 2 triệu lượt.

Trong những năm gần đây đã chứng kiến hiện tượng khách Trung Quốc bị cướp hoặc tấn công khi tới Pháp. Tháng 11/2017, sau chuyến mua sắm, một nhóm du khách nước này bị tấn công ngay tại bãi đậu xe của khách sạn ở ngoại ô Val-de-Marne. Những kẻ tấn công đã cướp 9 túi đồ đựng đầy hàng hóa xa xỉ.

Quốc Việt

Theo SCMP