Mục sở thị “căn phòng” lơ lửng trên đỉnh núi Alps

(Dân trí) - Bước chân vào căn phòng bằng kính “Step into the Void” nằm chênh vênh trên đỉnh núi ở dãy Alps của Pháp, nhiều du khách không khỏi bị chóng mắt và lạnh gáy bởi cảm giác như bị lơ lửng giữa không trung.

"Step in the Void" được đặt trên vách đỉnh núi Aiguille du Midi ở độ cao tới 1.035 m. Cả 5 mặt của căn phòng đều được lắp đặt bằng 3 lớp kính trong suốt chồng lên nhau, có độ dày tới 12 mm. Theo các kiến trúc sư, căn phòng kiên cố đến mức có thể chống đỡ sức gió lên tới 220 km/h. Đứng trong đó, du khách có thể phóng ngang tầm mắt để nhìn thấy đỉnh núi Mont-Blanc cao nhất châu Âu nằm trong hệ thống dãy núi Alps.

Phải mất 3 năm công ty xây dựng Du Mont Blanc mới lắp đặt xong căn phòng bằng kính độc đáo này. Đây hứa hẹn sẽ là một điểm đến du lịch rất thú vị, tuy nhiên ban quản lý "căn phòng" khuyến cáo chỉ những du khách nào thực sự can đảm mới nên bước chân vào đây. Điểm ngắm phong cảnh hiện được coi là "cao nhất Châu Âu" này sẽ chính thức được mở cửa từ ngày 21/12 tới.
 
Căn phòng Step in the Void được làm hoàn toàn bằng chất liệu kính trong suốt.
Căn phòng "Step in the Void" được làm hoàn toàn bằng chất liệu kính trong suốt.
Căn phòng chênh vênh ở độ cao hơn 1 nghìn mét.
Căn phòng chênh vênh ở độ cao hơn 1 nghìn mét.
Các kỹ sư xây dựng như đứng giữa trời để xây dựng nên căn phòng Step in the Void.
Các kỹ sư xây dựng như "đứng giữa trời" để xây dựng nên căn phòng "Step in the Void".
Từ trong căn phòng, phóng tầm mặt hun hút mới có thể nhìn thấy mặt đất.
Từ trong căn phòng, phóng tầm mặt hun hút mới có thể nhìn thấy mặt đất.
Khách du lịch như lơ lửng giữa không trung.
Khách du lịch như "lơ lửng" giữa không trung.
 
Hà Anh
Theo Guardian