Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014

(Dân trí) - Lần đầu tiên Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức chương trình “Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014”. Chương trình bao gồm chuỗi các hoạt động văn hóa du lịch, từ thiện với chất lượng nghệ thuật, tôn vinh giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc...

Theo ông Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam, đây là lần đầu tiên Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam; Hiệp hội Làng nghề Việt Nam; Ủy ban Dân tộc Việt Nam; Tổng cục Du lịch Việt Nam; Liên minh các Hợp tác xã Việt Nam và các tổ chức xã hội nghề nghiệp tổ chức chương trình “Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014”.

Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014
Dự kiến trong các ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ thu hút khoảng 10,000 người tham dự, chủ yếu là khách du lịch (ảnh: Internet)

Chương trình sẽ được diễn ra từ ngày 05/4/2014 đến ngày 09/4/2014 tại Khu du lịch Thiên đường Bảo Sơn, đường Lê Trọng Tấn, Hà Nội. Bao gồm chuỗi các hoạt động văn hóa như: “Hội chợ hàng Việt”; “Triển lãm Bản lĩnh doanh nghiệp Việt thời hội nhập”; “Không gian văn hóa Việt”; Lễ dâng hương tri ân công đức vua Hùng; Đặc biệt là chương trình nghệ thuật “Khát vọng Mùa xuân” gây “Quỹ nhân ái” ủng hộ trẻ em nghèo hiếu học,...

Một số hoạt động chính của của chương trình "Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014" sẽ có các hoạt động chính như: Lễ hội hàng Việt (5/4/2014 – 9/4/2014), Triển lãm Bản lĩnh doanh nghiệp Việt thời hội nhập (5/4/2014 – 9/4/2014), khởi dựng không gian văn hóa Việt (5/4/2014 – 9/4/2014), tổ chức một số hoạt động hướng thiện. Tổ chức Lễ bái vọng Vua Hùng và cầu Quốc thái dân an Và chương trình nghệ thuật Khát vọng mùa xuân (20h00 ngày 09/4/2014).

Đặc biệt, đêm nghệ thuật “khát vọng mùa xuân” do hội nhà báo Việt Nam tổ chức tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn với sức chứa 12.000 người, sẽ do Nhà báo Hà Minh Huệ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam – Trưởng ban Tổ chức chỉ đạo chương trình và Thiếu tướng – Nhạc sĩ An Thuyên làm tổng đạo diễn.

Theo ban tổ chức sự kiện “Mùa Xuân tôn vinh Văn hóa Dân tộc 2014” là dịp để du khách tham dự nhiều hoạt động văn hóa truyền thống dân tộc, kết nối cộng đồng doanh nghiệp, nghệ nhân. Đồng thời sự kiện này sẽ huy động sự đóng góp của xã hội và cộng đồng doanh nghiệp, hướng đến xây dựng “Quỹ nhân ái” thuộc Hội Nhà báo Việt Nam. Từ thành công của chương trình năm nay sẽ tạo tiền đề tổ chức sự kiện thường niên hàng năm.

Chương trình góp phần chia sẻ với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (ảnh: Internet)
Chương trình góp phần chia sẻ với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (ảnh: Internet)

Chương trình "Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014" gồm chuỗi các hoạt động tôn vinh giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc hướng tới Ngày giỗ Quốc Tổ Hùng Vương – một biểu tượng đặc biệt Việt Nam. Chương trình là dịp để du khách hội nhập vào nhiều hoạt động văn hóa truyền thống, văn hóa đặc trưng của đồng bằng Bắc Bộ.

Có thể khẳng định, đây là hoạt động có ý nghĩa rất lớn đối với các đơn vị báo chí và văn hóa. Nếu các bên tham gia biết khai thác hết thế mạnh, đồng tâm hợp lực tổ chức thì chắc chắn chương trình "Mùa Xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014" sẽ gây được ấn tượng, góp phần khẳng định vị thế xã hội của các tổ chức tham gia; đặc biệt là đề cao vai trò, chức năng của các tổ chức xã hội trong việc góp phần thực hiện đường lối của Đảng về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, như tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 Khóa VIII đã đề ra.

Dự kiến trong các ngày diễn ra sự kiện, mỗi ngày sẽ thu hút khoảng 10,000 người tham dự, chủ yếu là khách du lịch, các cơ quan đoàn thể trong và ngoài nước ở Việt Nam, các công ty du lịch, lữ hành và nhân dân một số tỉnh, thành trong cả nước…

Đánh giá cao về tinh thần tổ chức sự kiện gây “Quỹ nhân ái” “Mùa xuân tôn vinh văn hóa dân tộc 2014” của Hội Nhà báo, ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đánh giá cao tinh thần tổ chức sự và khẳng định lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hết sức ủng hộ, sẵn sàng đồng hành với Hội Nhà báo Việt Nam trong công tác tuyên truyền vận động gây quỹ và quảng bá các giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Việc huy động sự đóng góp của xã hội, nhất là cộng đồng doanh nghiệp, góp phần chia sẻ với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hướng đến xây dựng Quỹ Nhân ái thuộc Hội Nhà báo Việt Nam là hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc, tiếp nối và nhân rộng các hoạt động xã hội-từ thiện mà Hội Nhà báo Việt Nam đã tiến hành thường xuyên trên phạm vi cả nước.

Song An