Thanh Hoá:

Một tháng thu gần 500 tỷ đồng từ ngành "công nghiệp không khói"

(Dân trí) - Chỉ trong tháng 2/2018, ngành du lịch tỉnh Thanh Hóa đã đón gần 450 nghìn lượt khách, doanh thu từ các hoạt động du lịch ước đạt gần 500 tỷ đồng.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thanh Hóa, trong tháng 2/2018, hoạt động du lịch gắn với các hoạt động văn hóa, lễ hội đầu năm Mậu Tuất diễn ra sôi động, lượng khách du lịch và doanh thu tăng cao.

Hàng vạn du khách đến với Am Tiên trong những ngày đầu năm
Hàng vạn du khách đến với Am Tiên trong những ngày đầu năm

Ngành du lịch Thanh Hóa ước đón 438.000 lượt khách (tăng 12,5%) so với cùng kỳ, trong đó có 11.200 lượt khách quốc tế (tăng 20,3%).

Với lượng du khách trong và ngoài nước tăng cao, kéo theo đó, doanh thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 486,5 tỷ đồng (tăng 16,6%). Thống kê cho thấy, trong tháng 2, lượng khách du lịch chủ yếu tập trung ở các khu du lịch tâm linh như: Am Tiên, Cửa Đạt, suối cá thần Cẩm Lương, Khu di tích Lam Kinh, quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC cũng như các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa...

Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương đón hơn 40 nghìn lượt khách
Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương đón hơn 40 nghìn lượt khách

Ngành văn hóa, thể thao và du lịch Thanh Hóa cũng đã tăng cường chỉ đạo quản lý các hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch đầu xuân; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm quy định của pháp luật để phục vụ tốt hơn nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn của du khách.

Tính chung trong 2 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh Thanh Hóa ước đón 588,5 nghìn lượt khách du lịch, doanh thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 622,3 tỷ đồng.


Chùa Phủ Na cũng là điểm đến của hàng vạn người dân và du khách trong dịp đầu năm

Chùa Phủ Na cũng là điểm đến của hàng vạn người dân và du khách trong dịp đầu năm

Duy Tuyên