Một ngày du lịch cho những người lần đầu tiên tới Hà Nội

(Dân trí) - Hà Nội, thành phố hơn 1000 năm lịch sử với những nét kiến trúc cổ kính độc đáo. Để đi du lịch Hà Nội trong 1 ngày, bạn cần lên trước một lịch trình nhằm khám phá hết các điểm đến hấp dẫn và cảm nhận phần nào về cuộc sống, con người nơi đây.

Hà Nội sáng sớm đã tấp nập và để bắt đầu một ngày dài khám phá, hãy tự nạp năng lượng cho mình bằng cách thưởng thức món phở nổi tiếng. Một món ăn đặc trưng của Hà Nội và chỉ có ở Hà Nội là ngon nhất.

Một ngày du lịch cho những người lần đầu tiên tới Hà Nội

Ảnh minh họa

Sau khi đã ăn Phở Hà Nội, bạn nên xuất hành đến Lăng Bác trước (lăng mở cửa vào buổi sáng, ngoại trừ thứ 2 và thứ 6 đóng cừa). Nếu có lỡ đi vào thứ 2 hoặc thứ 6 thì bạn có thể đi vòng ra thăm chùa Một Cột hoặc đi thăm bên ngoài lăng. Tại đây bạn có thể được xem những góc làm việc của Bác, những kỷ vật người thường dùng khi còn sống, ao cá…

Những điểm đến hút du khách tiếp theo là di tích Hoàng thành Thăng Long và Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ở những nơi này bạn có thể tìm hiểu về lịch sử, văn hóa giữa không gian cổ kính của mái ngói trầm mặc và hàng cây cổ thụ.

Một ngày du lịch cho những người lần đầu tiên tới Hà Nội


Dạo quanh Hồ Tây, bạn sẽ được đắm chìm vào nơi được ví là lãng mạn nhất trong bức tranh Hà Nội đa màu; là thế giới của những làn gió trong trẻo, sự phóng khoáng và giàu chất thơ. Bởi vậy mà Hồ Tây không chỉ là niềm tự hào của quận Tây Hồ mà còn của người dân thủ đô cũng như cả nước về diện tích rộng lớn, vẻ đẹp thiên nhiên và các dấu tích văn hóa, lịch sử.

Hà Nội không thiếu những món ăn ngon và nổi tiếng, do đó, bạn sẽ khá phân vân trước rất nhiều món ăn trưa hấp dẫn. Nếu lựa chọn phở, bạn có thể lên phố Bát Đàn, Lý Quốc Sư hoặc Lò Đúc. Với món bún chả, các quán trên phố Hàng Than, Hàng Mành, mẹt bún đậu ngon ở ngõ Tràng Tiền hay bát bánh đa cua, miến trộn, bún riêu... ở phố Hòe Nhai. Ngoài ra, bạn cũng nên thử chả cá Lã Vọng trên phố Chả Cá hay cơm đảo gà rang ở phố Tống Duy Tân.

Bạn nên dành trọn vẹn buổi chiều cho quận Hoàn Kiếm để dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, thong dong trên phố cổ, đi qua nhà hát lớn và khu phố Pháp, tự do mua sắm một số đồ lưu niệm, thưởng thức các món ăn vỉa hè.

Một ngày du lịch cho những người lần đầu tiên tới Hà Nội

Tại khu phố cổ, bạn sẽ khám phá ra nhiều điều thú vị mà không thành phố nào ở Việt Nam có. Không gian rộng mở, sạch sẽ, hiện đại khi đi giữa đô thị nhộn nhịp và cổ kính mang đến cảm giác thích thú và dễ chịu đối với du khách. Bạn sẽ có dịp đi qua các con phố nghề Hà Nội như Hàng Bạc, Lò Rèn, Hàng Chiếu... cũng như các di tích ở đây gồm đền Bạch Mã, 48 Hàng Ngang, Ô Quan Chưởng, nhà cổ Mã Mây...

Cuối chiều bạn hãy thưởng thức cafe phố cổ, ngắm đường phố xong bạn có thể lượn một vòng đi đến Nhà Thờ Lớn ở phố Nhà Chung và đi bộ hoặc xe đạp lên cầu Long Biên, ngắm một khúc sông Hồng đang lững lờ chảy bênh cạnh một đô thị náo nhiệt.

Buổi tối bạn có một số lựa chọn sau: Đi chơi chợ Đêm nếu ở vào cuối tuần (từ thứ 6 đến Chủ nhật). Chợ đêm khá đông và bán đồ lưu niệm, các đồ linh tinh, đa số nhập từ Trung Quốc về. Bên cạnh đó cũng có một số đồ Second Hand, đồ Handmade cũng khá hay. Một số lựa chọn nếu bạn thích: có thể đạp xe đạp hoặc đi xe máy lên cầu Long Biên, hóng gió, ngồi uống Trà chanh trên Cầu, ngắm Hà Nội về đêm (lưu ý về sớm cho an toàn). Ngoài ra bạn cũng có thể uống Trà Chanh trên phố Nhà Thờ giao Lý Quốc Sư (đoạn đối diện Nhà Thờ Lớn).

Minh Anh (tổng hợp)