TP. HCM:

Món ăn bị cấm xuất hiện rộng rãi tại "Liên hoan món ngon các nước 2019"

(Dân trí) - Vừa qua, tại "Liên hoan món ngon các nước 2019" diễn ra tại TP.HCM, do Sở Du lịch TP.HCM phối hợp cùng Hiệp hội Du lịch TP.HCM tổ chức, đã xuất hiện món ăn cấm bán - đuông dừa.

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP.HCM, đuông dừa phân bố rất rộng trên thế giới, là loài côn trùng gây hại nguy hiểm nhất cho dừa và khó phòng trừ. Chúng thường đẻ trứng vào lỗ kiến vương đã đục, trứng nở ra sâu non phá hại tàu hủ, xâm nhập ở đọt và ăn dần xuống thân dừa. Tàu hủ dừa bị tấn công nặng sẽ làm cây dừa chết. Vì là côn trùng gây hại cho cây dừa nên đuông dừa từ lâu đã bị cấm nhân giống, cũng như buôn bán.

Từ năm 2013, Cục Bảo vệ thực vật đã có công văn về việc nghiêm cấm việc nhân nuôi đuông dừa dưới mọi hình thức nhưng vừa, người dân phát hiện trên đường Mai Chí Thọ bày bán rất nhiều sản phẩm này.

Tuy nhiên, tại Liên hoan Món ngon các nước 2019 tại TP HCM mới đây thì món ăn này được bày bán rộng rãi và được BTC khuyết khích thực khách nếm thử. 

Đuông dừa xuất hiện ở liên hoan món ngon các nước bất chấp lệnh cấm

Trao đổi với bà Võ Thị Ngọc Thúy, PGĐ Sở Du lịch TP.HCM, Phóng viên nhận  được câu trả lời rằng do nhân sự thuộc Trung tâm xúc tiến không chặt chẽ kiểm soát, tập trung vào công tác tổ chức nên chưa nắm hết lệnh cấm.

Theo ban tổ chức, 150.000 khách tham quan không chỉ được nếm những món ngon, mà còn chiêm ngưỡng những món ăn đẹp mắt, đắm mình trong không khí đậm bản sắc, mà cũng không kém phần hiện đại tại hơn 50 gian hàng. 

Món ăn bị cấm xuất hiện rộng rãi tại Liên hoan món ngon các nước 2019 - 1
Đuông dừa bày bán tại liên hoan món ngon các nước
Món ăn bị cấm xuất hiện rộng rãi tại Liên hoan món ngon các nước 2019 - 2

Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TPHCM, đuông dừa phân bố rất rộng trên thế giới, là loài côn trùng gây hại nguy hiểm nhất cho dừa và khó phòng trừ

Món ăn bị cấm xuất hiện rộng rãi tại Liên hoan món ngon các nước 2019 - 3
Gian hàng bán đuông dừa thu hút khá đông du khách

Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cũng như công tác thanh kiểm tra tại sự kiện liên hoan Món ngon các nước được thực hiện như thế nào được chuyển tới lãnh đạo Sở Du lịch TP.HCM và Phóng viên đang chờ câu trả lời chính thức.

Công tác thanh kiểm tra của Sở Du lịch hiện có dấu hiệu lơ là, không chặt chẽ. Trước đó, tại hội chợ Du lịch quốc tế 2019, 84 ấn phẩm du lịch đã tuồng được vào bên trong không gian hội chợ trước thời điểm khai mạc. Sau đó, Thanh tra Sở Du lịch cho rằng 84 ấn phẩm nằm lẫn vào trong số ấn phẩm khác nên không kiểm soát hết.

Không dừng lại ở đó, ngay sau sự kiện Hội chợ Du lịch quốc tế, ấn phẩm có “đường lưỡi bò” phi pháp được phát hiện tại phòng tour của Saigontourist với số lượng 15 quyển giới thiệu điểm đến Trương Gia Giới. Hiện nay, vẫn còn 4 ấn phẩm chưa thu hồi được và cũng không thể xác định đây là hành vi cố tình hay vô ý.

Phạm Nguyễn