“Móc hầu bao” chi hàng trăm triệu thuê máy bay đưa chó cưng về quê

(Dân trí) - Không muốn xa thú cưng trong thời gian phong tỏa vì Covid-19, giới nhà giàu Ấn Độ chấp nhận bỏ số tiền lớn thuê chuyên cơ riêng chở chúng về quê nhà.

“Móc hầu bao” chi hàng trăm triệu thuê máy bay đưa chó cưng về quê

Một chuyên cơ riêng tại thành phố Delhi, Ấn Độ, sẵn sàng vận chuyển 6 chú chó cưng bị mắc kẹt do đại dịch Covid-19, chuẩn bị trở về với chủ nhân ở thành phố Mumbai vào giữa tháng 6 tới đây.

Do đại dịch Covid-19 bùng phát khiến một số thú cưng bị mắc kẹt ở nhiều vùng trên khắp Ấn Độ. Chúng bị tách khỏi chủ nhân do việc hạn chế đi lại nhằm ngăn sự lây lan của virus.

Xuất phát từ điều này, Deepika Singh (25 tuổi), làm việc nghiên cứu an ninh mạng ở Mumbai nảy sinh ra ý tưởng thiết kế chuyến bay riêng đưa thú cưng về quê “hội ngộ” với chủ.

“Móc hầu bao” chi hàng trăm triệu thuê máy bay đưa chó cưng về quê - 1
Sẵn lòng chi cả trăm triệu thuê chuyên cơ đưa thú cưng về quê. Ảnh minh họa

“Tôi đã nghĩ ra việc thuê máy bay riêng chỉ để phục vụ những người bạn bốn chân”, cô Singh cho biết.

Sau đó, Singh đã liên hệ với Accretion Aviation - nơi cung cấp dịch vụ cho thuê máy bay, trực thăng và du thuyền du lịch tại Mumbai. Tại đây, cô thuê được chiếc máy bay 6 chỗ ngồi với giá 16.000 USD (hơn 370 triệu đồng).

“Khi liên lạc với công ty này, họ đồng ý chở thú cưng. Hiện 4 người đã đăng ký để có chỗ đưa những chú chó cưng của mình về quê”, cô nói.

Cũng theo Singh, trong số những khách hàng đăng ký có bà Crawinder Kaur, 58 tuổi, sống ở Chembur. Hai chú chó của bà bị kẹt lại Mumbai từ hồi dịch bệnh. Khi biết tới chuyến bay đặc biệt này, bà nhanh chóng tham gia.

“Móc hầu bao” chi hàng trăm triệu thuê máy bay đưa chó cưng về quê - 2
Những vị khách bốn chân đặc biệt

“Tôi không để ý tới giá tiền. 2 chú chó như đứa con của tôi vậy. Tôi nhớ chúng rất nhiều”, bà Kaur nói.

Singh cho biết, sau khi chuyến bay đặc biệt đủ “hành khách”, lập tức sẽ cất cánh trở về Mumbai. Những vị khách bốn chân trước khi lên máy bay sẽ được đo thân nhiệt, kiểm tra tình trạng sức khỏe. Ông Rahul Manyhal, chủ sở hữu của Accemony Aviation, khẳng định, họ sẽ áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa Covid-19 cần thiết với thú cưng như con người.

Nếu chuyến bay lần này suôn sẻ, Singh dự kiến sẽ mở rộng nhiều chuyến tiếp theo sang các tiểu bang khác ở Ấn Độ.

Huy Hoàng

Theo Theprint/ Ndtv