Thừa Thiên – Huế:

Mở đường bay thẳng đầu tiên Bangkok - Huế

(Dân trí) - Sáng 18/3, chuyến bay thẳng đầu tiên từ Bangkok (Thái Lan) đến Huế (Việt Nam) đã đáp xuống sân bay Quốc tế Phú Bài (Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Có tất cả 161 hành khách đi trên chuyến bay này gồm đoàn Đại biểu cấp cao Thủ đô Bangkok (do Thống đốc Thủ đô Bangkok - Paribatra Sukhumbhand dẫn đầu) cùng 100 doanh nghiệp và nhiều phóng viên báo chí Thái Lan để tham dự Diễn đàn “Hợp tác và Đầu tư Thái Lan vào tỉnh Thừa Thiên Huế" diễn ra từ 18-20/3.

Thống đốc Thủ đô Bangkok - Paribatra Sukhumbhand bước xuống máy bay đầu tiên

Thống đốc Thủ đô Bangkok - Paribatra Sukhumbhand bước xuống máy bay đầu tiên

Đây là chuyến bay khởi đầu cho đường bay thẳng từ Bangkok nói riêng (cũng như Thái Lan nói chung) đến Huế và đường bay này tiếp tục duy trì theo hình thức charter flight (chuyến bay thuê bao dành riêng cho du khách của một hãng lữ hành) đáp ứng sự phát triển kinh tế và hợp tác du lịch giữa hai bên.

Sau 1 giờ đồng hồ khi chuyến bay đầu thẳng đầu tiên từ sau, hơn 140 hành khách từ sân bay Quốc tế Phú Bài cũng bắt đầu hành trình bay thẳng tới Bang kok theo hình thức charter flight.

Theo ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đây là hình thức du lịch đang được ưa chuộng bởi giá dịch vụ tốt và tour được khởi hành theo đúng kế hoạch của nhà điều hành tour.

Thống đốc Thủ đô Bangkok - Paribatra Sukhumbhand bước xuống máy bay đầu tiên

Những hành khách đầu tiên đường bay thẳng Thái Lan - Huế được chào đón nhiệt liệt tại sân bay quốc tế Phú Bài

Thừa ủy quyền UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, đầu năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh này và hãng NewGen Airways (Thái Lan) đã thống nhất mở đường bay Bangkok (Thái Lan) - Phú Bài (Thừa Thiên Huế). Phía công ty NewGen Airways cam kết sẽ bay thử và bù lỗ trong vòng một năm.

Nếu đường bay charter flight thành công, sẽ mở ra một thị trường mới đầy tiềm năng để đẩy mạnh khai thác, mở rộng quảng bá du lịch của tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và cố đô Huế nói riêng với Thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Trong chương trình thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao Bangkok tại tỉnh Thừa Thiên Huế từ 18/20/3, phía Thái Lan sẽ khảo sát, tìm hiểu thế mạnh, tiềm năng của Huế. Hai bên sẽ thảo luận giữa các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp theo 2 nhóm: Phát triển công nghiệp (đầu tư hạ tầng và đầu tư thứ cấp); phát triển năng lượng sạch; phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, khu kinh tế; phát triển đô thị và thị trường bất động sản và Phát triển du lịch, y tế. Hai bên sẽ ký kết biên bản ghi nhớ về tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các hiệp hội, doanh nghiệp của tỉnh Thừa Thiên Huế và Thái Lan. Phía Huế cũng trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Cổ phần C.P Việt Nam và Công ty Cổ phần Việt Lào Thái.







 
 
 
 
Đại Dương