Đồng Tháp:

Mở cửa đón du khách đến các điểm tham quan, di tích, bảo tàng…

(Dân trí) - Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp vừa cho phép các điểm tham quan du lịch, công ty lữ hành đón khách du lịch trở lại, tuy nhiên phải thực hiện các biện pháp phòng,chống dịch Covid-19.

Văn bản nêu rõ, các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ như: Xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn… (trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Rạp chiếu phim, quán bar, chợ đêm, các quán (điểm) ăn uống/giải khát vỉa hè, mát xa, xông hơi, karaoke, trò chơi điện tử (có kết nối mạng và không có kết nối mạng), thẩm mỹ); các khu, điểm tham quan, du lịch, di tích, bảo tàng, thư viện, khu tập luyện thể thao trên địa bàn tỉnh được phép hoạt động trở lại.

Đồng Tháp tiếp tục tạm dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện văn hoá - xã hội có tập trung đông người tại nơi công cộng và các sự kiện lớn chưa thật sự cần thiết.

Mở cửa đón du khách đến các điểm tham quan, di tích, bảo tàng… - 1

Các điểm tham quan, du lịch tại Đồng Tháp được mở cửa trở lại để đón khách

Tiếp tục nâng cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là với dịch bệnh;  kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh tại cửa khẩu giáp biên giới Vương quốc Campuchia, nhất là qua các đường mòn, lối mở tuyến biên giới; tất cả các trường hợp nhập cảnh phải thực hiện biện pháp cách ly theo quy định.

Tăng cường công tác truyền thông, vận động người dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nghiêm túc thực hiện việc cách ly, giám sát y tế, thực hiện khai báo y tế tự nguyện toàn dân; đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết; không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 01m khi tiếp xúc; không tổ chức liên hoan, tiệc mừng…

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên lượng khách và doanh thu du lịch Quý I/2020 giảm mạnh. Du lịch Đồng Tháp đã tổ chức đón tiếp và phục vụ ước khoảng 800.000 lượt khách, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó có 10.000 khách quốc tế; tổng thu du lịch ước thực hiện đạt 120 tỷ đồng, giảm 50,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Nguyễn Toàn