Miễn vé tham quan di tích cho người dân Thừa Thiên Huế nhân 30 năm ngày tái lập tỉnh

(Dân trí) - Ngày 15/8 theo tin Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết sẽ miễn vé tham quan di tích tại Huế trong 2 ngày cuối tuần này nhân dịp 30 năm ngày tái lập tỉnh.

Theo đó, nhân dịp Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất và kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Thừa Thiên Huế (1989 – 2019) trong ngày 17/8.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ miễn 100% giá vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế đối với cán bộ và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trong các ngày 17 và 18/8/2019. Người dân xuất trình CMND khi vào cửa tham quan để được miễn vé.

Miễn vé tham quan di tích cho người dân Thừa Thiên Huế nhân 30 năm ngày tái lập tỉnh - 1

Toàn bộ các điểm di tích Huế sẽ được miễn vé 100% cho cán bộ, nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế trong 2 ngày 17,18/8 

Trong nhiều năm qua, Trung tâm này đã miễn vé trong nhiều dịp lễ cho nhân dân cả nước tham quan miễn phí như Quốc khánh 2/9, Ngày Giải phóng Huế 26/3, Tết Âm lịch mùng 1 đến mùng 3… Hàng triệu lượt khách đã được tham quan miễn phí các di tích văn hóa lịch sử Huế được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới như Đại Nội, lăng các vua như Tự Đức, Khải Định, Minh Mạng…

Đại Dương