Mê mẩn với con đường hoa kèn hồng có “1-0-2” ở Sóc Trăng

(Dân trí) - Những ngày này, tuyến đường từ quốc lộ 1 nối vào khu trung tâm hành chính huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) trở nên nhộn nhịp, khi có rất nhiều người đổ về ngắm nhìn vẻ đẹp đến nao lòng trước hàng cây kèn hồng đang bung nở khoe sắc trong cái nắng chói chang của miền Tây Nam Bộ.

Ông Trần Quốc Thắng, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành cho biết: Hàng cây kèn hồng này có trên 160 cây, được trồng cách đây mấy năm và đã ra hoa nên được mọi người yêu thích.

Mỗi ngày có hàng trăm người, trong đó đông nhất vẫn là các bạn trẻ đến chụp hình làm kỷ niệm. Có những cặp đôi chuẩn bị kết hôn cũng tranh thủ đến đây lưu giữ khoảnh khắc đẹp.

Mê mẩn với con đường hoa kèn hồng có “1-0-2” ở Sóc Trăng - 1

Hai hàng cây kèn hồng trên tuyến đường nối từ quốc lộ 1 vào trung tâm hành chính huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.

Anh Võ Thành Công (ngụ huyện Kế Sách) cho biết: “Nghe mọi người giới thiệu ở huyện Châu Thành có nhiều cây kèn hồng nở hoa rất đẹp nên tôi và mấy người bạn chạy xe ra xem. Đúng là hoa nở đẹp thật, có lẽ đây là con đường kèn hồng duy nhất có ở Sóc Trăng”.

Mê mẩn với con đường hoa kèn hồng có “1-0-2” ở Sóc Trăng - 2
Mê mẩn với con đường hoa kèn hồng có “1-0-2” ở Sóc Trăng - 3
Mê mẩn với con đường hoa kèn hồng có “1-0-2” ở Sóc Trăng - 4
Mê mẩn với con đường hoa kèn hồng có “1-0-2” ở Sóc Trăng - 5
Mê mẩn với con đường hoa kèn hồng có “1-0-2” ở Sóc Trăng - 6
Mê mẩn với con đường hoa kèn hồng có “1-0-2” ở Sóc Trăng - 7
Mê mẩn với con đường hoa kèn hồng có “1-0-2” ở Sóc Trăng - 8

Rất nhiều người, trong đó chủ yếu là bạn trẻ đến ngắm nhìn, chụp ảnh với hoa kèn hồng.

Mê mẩn với con đường hoa kèn hồng có “1-0-2” ở Sóc Trăng - 9

Một cô dâu ghi lại khoảnh khắc đẹp.

Mê mẩn với con đường hoa kèn hồng có “1-0-2” ở Sóc Trăng - 10

Hoa rơi trên một chiếc xe đậu dưới hàng cây. 

Mê mẩn với con đường hoa kèn hồng có “1-0-2” ở Sóc Trăng - 11
Mê mẩn với con đường hoa kèn hồng có “1-0-2” ở Sóc Trăng - 12

Rực sắc hoa kèn hồng ở Sóc Trăng.

Được biết, hoa kèn hồng có nguồn gốc từ châu Mỹ, còn có tên gọi khác là hoa chuông hồng. Kèn hồng có màu sắc tựa như hoa anh đào, nở vào tháng 4 và kéo dài cho đến tháng 6. Kèn hồng gần giống hình chuông, mọc thành chùm 4-7 bông.

Khi cây ra hoa, gần như cây đều trút sạch lá nên nhìn lên cây chỉ thấy tràn ngập sắc hoa tím hồng trong rất đẹp, khiến cho nhiều người xao xuyến. Loài hoa này chỉ nở khoảng 3-4 ngày rồi rơi rụng, khiến cho mặt đất tràn ngập cánh hoa trông như những tấm thảm hồng.

 

Cao Xuân Lương