Mãn nhãn vườn hoa hướng dương “khổng lồ” gây “sốt” ở Thái Bình

(Dân trí) - Thời gian gần đây, vườn hoa hướng dương rộng 2ha thuộc xã Song Lãng, huyện Vũ Thư (Thái Bình) trở thành điểm đến lý tưởng, thu hút nhiều người đến tham quan, chụp hình.

Nằm cách thành phố Thái Bình khoảng 7km, cánh đồng hoa hướng dương thuộc xã Song Lãng, huyện Vũ Thư đang trở thành điểm đến gây “sốt”, thu hút nhiều bạn trẻ đến “check-in”, chụp hình. Ảnh: Xuân Kiên
Nằm cách thành phố Thái Bình khoảng 7km, cánh đồng hoa hướng dương thuộc xã Song Lãng, huyện Vũ Thư đang trở thành điểm đến gây “sốt”, thu hút nhiều bạn trẻ đến “check-in”, chụp hình. Ảnh: Xuân Kiên
Cánh đồng hoa rộng khoảng 2ha, ngoài hoa hướng dương còn có nhiều loại hoa khác như: hoa cánh bướm, hoa vàng anh, hoa cúc… Ảnh: Lệ Thủy
Cánh đồng hoa rộng khoảng 2ha, ngoài hoa hướng dương còn có nhiều loại hoa khác như: hoa cánh bướm, hoa vàng anh, hoa cúc… Ảnh: Lệ Thủy
Anh Nguyễn Xuân Kiên – chủ vườn hoa hướng dương cho biết, vườn hoa được anh bắt tay trồng thử nghiệm từ tháng 1 âm lịch năm 2018, với mục đích biến nơi đây trở thành điểm du lịch sinh thái, nông trại trải nghiệm cho mọi người. Thời gian đầu, vườn hoa được mở cửa miễn phí. Ảnh: Xuân Kiên
Anh Nguyễn Xuân Kiên – chủ vườn hoa hướng dương cho biết, vườn hoa được anh bắt tay trồng thử nghiệm từ tháng 1 âm lịch năm 2018, với mục đích biến nơi đây trở thành điểm du lịch sinh thái, nông trại trải nghiệm cho mọi người. Thời gian đầu, vườn hoa được mở cửa miễn phí. Ảnh: Xuân Kiên
Vườn hoa nằm ở dưới triền đê, bên cạnh là nhà thờ nên có quang cảnh khá đẹp. Theo anh Kiên, trung bình mỗi ngày vườn hoa đón khoảng 400 – 500 lượt khách vào cửa, cao điểm trong ngày cuối tuần lên tới 3.000 lượt người. Ảnh: Xuân Kiên
Vườn hoa nằm ở dưới triền đê, bên cạnh là nhà thờ nên có quang cảnh khá đẹp. Theo anh Kiên, trung bình mỗi ngày vườn hoa đón khoảng 400 – 500 lượt khách vào cửa, cao điểm trong ngày cuối tuần lên tới 3.000 lượt người. Ảnh: Xuân Kiên

Với diện tích khoảng 2ha, đây được xem là cánh đồng hoa hướng dương lớn nhất ở Thái Bình hiện tại. Ảnh: Xuân Kiên
Với diện tích khoảng 2ha, đây được xem là cánh đồng hoa hướng dương lớn nhất ở Thái Bình hiện tại. Ảnh: Xuân Kiên
Thời gian lý tưởng để ngắm hoa và lưu lại những khoảnh khắc đẹp là buổi sáng từ 7-8 giờ hoặc buổi chiều từ 15-17 giờ. Đây là thời điểm hoa bung nở rực rỡ nhất. Ảnh: Xuân Kiên
Thời gian lý tưởng để ngắm hoa và lưu lại những khoảnh khắc đẹp là buổi sáng từ 7-8 giờ hoặc buổi chiều từ 15-17 giờ. Đây là thời điểm hoa bung nở rực rỡ nhất. Ảnh: Xuân Kiên
Những bông hoa hướng dương ở đây cao ngang người, bông nở đều to và được trồng thành hàng nên rất thuận lợi cho du khách di chuyển vào tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Facebook
Những bông hoa hướng dương ở đây cao ngang người, bông nở đều to và được trồng thành hàng nên rất thuận lợi cho du khách di chuyển vào tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Facebook
Mãn nhãn vườn hoa hướng dương “khổng lồ” gây “sốt” ở Thái Bình - 8
Nhiều du khách thích thú tạo dáng, chụp hình dưới vườn hoa rực rỡ sắc vàng. Ảnh: Facebook
Nhiều du khách thích thú tạo dáng, chụp hình dưới vườn hoa rực rỡ sắc vàng. Ảnh: Facebook
Những bông hoa hướng dương bung nở rực rỡ dưới ánh mặt trời. Ảnh: Facebook Lệ Thủy
Những bông hoa hướng dương bung nở rực rỡ dưới ánh mặt trời. Ảnh: Facebook Lệ Thủy
Ảnh: Lệ Thủy
Ảnh: Lệ Thủy
Một bạn trẻ thích thú ghi lại khoảnh khắc đẹp bên vườn hoa hướng dương
Một bạn trẻ thích thú ghi lại khoảnh khắc đẹp bên vườn hoa hướng dương
Rất nhiều đôi bạn trẻ cũng chọn nơi đây làm địa điểm chụp ảnh cưới, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời.
Rất nhiều đôi bạn trẻ cũng chọn nơi đây làm địa điểm chụp ảnh cưới, ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời.
Được biết, nhằm phục vụ cho mục đích nâng cấp, cải tạo, cánh đồng hoa hướng dương này sẽ tạm thời được đóng cửa, vườn hoa sẽ được mở cửa trở lại vào giữa tháng 9 tới. Ảnh: Xuân Kiên
Được biết, nhằm phục vụ cho mục đích nâng cấp, cải tạo, cánh đồng hoa hướng dương này sẽ tạm thời được đóng cửa, vườn hoa sẽ được mở cửa trở lại vào giữa tháng 9 tới. Ảnh: Xuân Kiên

Hà Trang