Mải chụp hình tự sướng giữa đường, cô gái bị cướp giật điện thoại

(Dân trí) - Mải mê đứng tạo dáng chụp ảnh giữa đường, cô gái bất ngờ bị cướp giật điện thoại.

Mải chụp hình tự sướng giữa đường, cô gái bị cướp giật điện thoại

Vụ việc xảy ra giữa ban ngày, trên đường phố tại thành phố Jalandhar, Ấn Độ. Nạn nhân là hai cô gái đang mải mê tạo dáng, chụp hình selfie. Cùng thiếu cảnh giác vì chỉ chăm chú tới chiếc điện thoại, cả hai không hề biết đã rơi vào “tầm ngắm” của tên trộm.

Trong lúc nạn nhân đang bận rộn với việc selfie, tên cướp mặc áo đỏ, đi xe máy bất ngờ lướt qua lấy cắp chiếc điện thoại chỉ vài tích tắc.

Mải chụp hình tự sướng giữa đường, cô gái bị cướp giật điện thoại - 1
Mải chụp hình tự sướng giữa đường, cô gái bị cướp giật điện thoại

Lúc này, hai cô gái mới vội vã chạy đuổi theo nhưng không kịp. Đây cũng là bài học cho những người mê chụp hình “tự sướng”, nên đề cao cảnh giác nhất là khi selfie ở nơi công cộng đông người qua lại.

Chụp ảnh “tự sướng” (selfie) là sở thích và thói quen của không ít người, tuy nhiên hàng năm trên thế giới có không ít trường hợp tử vong cũng chỉ vì hành động tưởng chừng như vô hại này. Thậm chí số ca tử vong liên quan đến chụp ảnh “tự sướng” còn nhiều gấp 5 lần do bị cá mập tấn công.

Mải chụp hình tự sướng giữa đường, cô gái bị cướp giật điện thoại - 2
Nhiều ca tử vong liên quan đến chụp ảnh “tự sướng”

Không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân, chụp ảnh tự sướng cũng gây ra nhiều phiền toái cho người dân bản địa, đặc biệt tại các địa điểm nổi tiếng về du lịch.

Hiện tại, nhiều quốc gia đã đưa biển cảnh báo và khu vực “cấm selfie” đồng thời đưa ra các mức phạt nhằm đảm bảo an toàn cho khách du lịch.

Quốc Việt

Theo LLeak