Huế:

Lượng khách thăm di sản Huế tăng mạnh trong 4 ngày nghỉ lễ

(Dân trí) - Ngày 5/1, theo TS.Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, lượng khách du lịch đến tham quan tăng mạnh với khoảng gần 3 vạn khách.

Trong 4 ngày nghỉ Tết dương lịch lượng khách đến thăm cố đô Huế tăng mạnh, nhất là du khách đến thăm các điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế. Theo số liệu thống kê, đã có 29.769 lượt khách đến thăm khu di sản Huế, trong đó có 16.425 khách quốc tế và 13.344 khách Việt Nam.

“Tổng doanh thu từ vé tham quan đạt hơn 2,3 tỷ đồng. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với ngành du lịch Thừa Thiên Huế nói chung và khu di sản Huế nói riêng trong đầu năm mới 2015” – TS. Hải cho biết.

Khách đi chơi di tích Huế tăng mạnh trong 4 ngày nghỉ tết Dương lịch
Khách đi chơi di tích Huế tăng mạnh trong 4 ngày nghỉ tết Dương lịch

Riêng toàn tỉnh Thừa Thiên Huế trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch đã có hơn 41.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó khách quốc tế chiếm gần 60% với chủ yếu là khách từ các nước Pháp, Thái Lan, Anh, Mỹ…

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnhThừa Thiên- Huế trao đổi “Năm 2015, phát triển du lịch và dịch vụ là 1 trong 4 chương trình trọng điểm của Huế. Điểm nhấn lạ, đặc biệt sẽ là các tour khai thác tiềm năng của vùng đầm phá Tam Giang-Cầu Hai. Ngành du lịch tỉnh phấn đấu đón 3,1-3,3 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 1,1-1,3 triệu lượt.

Đại Dương