Lớp học hướng dẫn du khách tự vệ bằng... gậy tự sướng

(Dân trí) - Gậy tự sướng selfie đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong mỗi chuyến du lịch của nhiều người. Ngoài chức năng chính, selfie còn có thể biến thành công cụ tự vệ hữu ích giúp chủ nhân bảo vệ bản thân trong trường hợp cần kíp.

Du khách học cách tự vệ bằng gậy selfie

 

Một trung tâm võ thuật M-Profi ở Moscow (Nga) mở lớp đào tạo hướng dẫn các bạn trẻ cách phòng vệ bản thân bằng dụng cụ quen thuộc: gậy tự sướng selfie. Ngay từ buổi đầu khai trương, lớp học luôn trong tình trạng chật kín học viên tham dự.

Lớp học hướng dẫn cách sử dụng gậy selfie để bảo vệ bản thân
Lớp học hướng dẫn cách sử dụng gậy selfie để bảo vệ bản thân

Theo lời giới thiệu của giảng viên trung tâm, những chiếc điện thoại đắt tiền gắn lên gậy selife thường trở thành mồi nhử hấp dẫn với những tên trộm. Vì vậy, việc học tự vệ kết hợp với dụng cụ sẵn có sẽ giúp du khách tự bảo vệ bản thân và tài sản. Từ lý do này, trung tâm được thành lập.

Lớp học hướng dẫn du khách tự vệ bằng... gậy tự sướng - 2

Được biết, trung tâm có sáng kiến sử dụng tonfa – món vũ khí truyền thống của Okinawa, kết hợp với việc điều chỉnh độ dài của gậy selfie để tạo ra môn võ tự vệ mới. Theo đó, khóa học gồm 5 buổi. Mất khoảng 15 phút đầu, học viên quen dần với những động tác cơ bản. Kết thúc khóa học, trung tâm đảm bảo người học sẽ trở thành “bậc thầy” sử dụng gậy selfie.

Rất đông học viên tham dự khóa học này
Rất đông học viên tham dự khóa học này

Đặc biệt, hiệu quả sẽ phát huy tối đa hơn nhiều nếu người dùng sử dụng loại gậy selfie bằng kim loại đặc.


Gậy selfie được khách du lịch sử dụng với tần suất ngày càng cao

Gậy selfie được khách du lịch sử dụng với tần suất ngày càng cao

Theo thông tin mới nhất, tính từ đầu năm tới nay, thậm chí số người chết vì gậy selfie còn nhiều hơn so với tai nạn do cá mập tấn công.

 

Hoàng Hà

Theo TZ