Loài vật nào khiến cá mập trắng lớn cũng phải bỏ chạy vì khiếp sợ?

(Dân trí) - Khi thấy xuất hiện bóng dáng của cá voi sát thủ, những con cá mập trắng lớn sẽ bỏ chạy và biến mất khỏi vùng biển cả năm trời.

Loài vật nào khiến cá mập trắng lớn cũng phải khiếp sợ?

Cá mập trắng lớn còn được biết tới với tên gọi “Cái chết trắng” hay “Mũi tên trắng”, bởi kích thước to lớn với chiều dài trung bình 6,4m, đạt tốc độ bơi hơn 56km/h, với hàm răng to khỏe nên được ví là “sát thủ đại dương”.

Nếu như trong tiểu thuyết Jaws của Peter Benchley, loài động vật này được coi là “kẻ ăn thịt người tàn bạo”, thì trên thực tế ngoài đời, nó chính là nguyên nhân gây nên những vụ tử vong với con người nhiều nhất trong số các vụ cá mập tấn công.

Loài vật nào khiến cá mập trắng lớn cũng phải bỏ chạy vì khiếp sợ? - 1
Cá voi sát thủ đứng đầu chuỗi thức ăn ở đại dương

Là “sát thủ” có tầm cỡ, nhưng cá mập trắng lớn có nỗi sợ hãi không kém. Chúng sẽ bỏ chạy khi thấy cá voi sát thủ xuất hiện trong lãnh thổ của mình.

Theo kết quả điều tra mới nhất từ thủy cung vịnh Monterey, Mỹ, cho thấy, những con cá mập trắng lớn đã rời khỏi khu vực săn mồi ưa thích nhất của mình khi thấy bóng dáng của cá voi sát thủ xâm nhập.

Khi nghiên cứu quần thể cá mập tại khu bảo tồn biển Greater Farallones ngoài khơi Mexico, nhóm nghiên cứu nhận thấy loài động vật này thậm chí biển mất suốt cả mùa, kể từ khi “kẻ thù” của mình xuất hiện.

Loài vật nào khiến cá mập trắng lớn cũng phải bỏ chạy vì khiếp sợ? - 2
Cá mập trắng lớn là “sát thủ đại dương” nhưng vẫn “khiếp sợ” khi phải chạm trán cá voi sát thủ

Để có được kết quả này, nhóm nghiên cứu theo dõi các vụ chạm trán giữa những kẻ được coi là “sát thủ săn mồi” hàng đầu này. Trong đó bao gồm 165 con cá mập trắng lớn được gắn thẻ từ giai đoạn từ năm 2006 đến 2013.

Những con cá mập trắng lớn đã chạy trốn khỏi vùng biển khi cá voi sát thủ xâm nhập lãnh thổ. Chúng thậm chí không quay lại vào mùa tiếp theo. Dữ liệu từ thẻ từ còn cho thấy, thậm chí chỉ vài phút sau khi cá voi sát thủ xuất hiện, cá mập trắng lớn đã lập tức rời đi.

Loài vật nào khiến cá mập trắng lớn cũng phải bỏ chạy vì khiếp sợ? - 3
Cá voi sát thủ thường lấy bộ gan của cá mập trắng lớn trong những vụ tấn công

Thông thường, cá mập trắng lớn sẽ tụ tập ở đảo Farallon vào giữa tháng 9 và tháng 12 để săn hải cẩu voi. Đây cũng là địa bàn săn mồi của cá voi sát thủ. Tuy nhiên, chúng thường chỉ ghé qua, chứ không dừng lại quá lâu. Trong trường hợp phải đụng độ với kẻ thù, cá mập trắng lớn sẽ bơi vòng ra xa rồi biến mất.

Cá voi sát thủ thường săn cá mập trắng lớn để lấy bộ gan. Chúng dùng sức húc con mồi nằm ngửa bụng trên mặt nước, sau đó cắn thịt để bộ gan trôi ra ngoài khoang bụng.

Loài vật nào khiến cá mập trắng lớn cũng phải bỏ chạy vì khiếp sợ? - 4

Cận cảnh đàn cá voi sát thủ

Cá voi sát thủ sống ở tất cả các đại dương trên thế giới, từ Bắc Băng Dương và vùng châu Nam Cực, cho tới những vùng biển nhiệt đới ấm áp. Chúng được đánh giá là sát thủ rất linh hoạt, săn mồi đỉnh cao ở đại dương, không có kẻ thù tự nhiên nào xứng tầm ngoài con người.

Hoàng Hà

Theo Foxnews/ WK