Loại nấm độc kỳ lạ có hình dáng như con người

(Dân trí) - Loại nấm kỳ lạ được tìm thấy ở Vương quốc Anh gây sự tò mò với người đối diện bởi chúng có ngoại hình đặc biệt. Thoạt nhìn, loại nấm này có hình dáng không khác gì búp bê kích thước nhỏ. Tuy nhiên, đây lại là nấm độc.

Muôn loại thực vật độc đáo có hình dáng giống bộ phận trên cơ thể con người

Thoạt nhìn, người ta có thể nhầm lẫn như con búp bê nhỏ bị vứt chỏng chơ trên đường. Trên thực tế, đây lại là một loại nấm độc có tên khoa học là Geastrum britannicum. Với đầy đủ hình dáng như một “con người” thu nhỏ gồm đầu và các chi, Geastrum britannicum mới được phát hiện cách đây 16 năm.

Giống nấm mới có hình dáng giống con người thu nhỏs
Giống nấm mới có hình dáng giống con người thu nhỏs

Năm 2000, một người đàn ông có tên Jonathan Revett phát hiện ra chúng tại khu vực ở Cockley Cley, Norfolk, thuộc miền đông Vương quốc Anh. Ông Jonathan, 49 tuổi, cho hay: “Chúng có vẻ ngoài kỳ lạ, như một con người thu nhỏ vậy và lập tức thu hút sự chú ý của tôi”.

Loại nấm này hiện chỉ mới phát hiện thấy tại Vương quốc Anh
Loại nấm này hiện chỉ mới phát hiện thấy tại Vương quốc Anh

Vào thời điểm đó, các nhà khoa học tưởng nó là một loại của nấm earthstar – loài nấm có hình dáng 5 sao, khá phổ biến ở khu vực Norfolk. Tuy nhiên, sau quá trình nghiên cứu, 16 năm sau, các nhà nghiên cứu nấm ở Tây Ban Nha đã tiến hành phân tích trình tự DNA và xác nhận chúng là hai loại khác nhau.

Người ta từng nhầm tưởng chúng là một loại của nấm earthstar
Người ta từng nhầm tưởng chúng là một loại của nấm earthstar

Đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm thấy loại nấm độc Geastrum britannicum xuất hiện ở nơi khác. Jonathan, người hiện đang điuề hàng trang web chuyên về nấm, chia sẻ: “Tôi thấy rất tuyệt vời khi mình tìm ra loại nấm mới. Tôi thường quay lại đây hàng năm để làm tour du lịch”.

Tuy có ngoại hình bắt mắt nhưng đây lại là nấm độc
Tuy có ngoại hình bắt mắt nhưng đây lại là nấm độc

Dù có hình dáng bắt mắt nhưng các chuyên gia cũng lên tiếng cảnh báo các du khách có thói quen cắm trại trong rừng không nên hái và ăn nấm này vì chúng chứa nhiều độc tố. Ngoài mẫu nấm ban đầu tìm thấy tại Norfolk, người ta cũng tìm thấy chúng ở 2 khu vực khác trên nước Anh bao gồm Hampshiren và biên giới xứ Wales.

Các du khách cắm trại trong rừng tuyệt đối không nên hái và ăn chúng
Các du khách cắm trại trong rừng tuyệt đối không nên hái và ăn chúng

Theo ông Carl Chapman, người đến từ trung tâm giáo dục tổ chức các chuyến du lịch và khám phá thế giới hoang dã có trụ sở tại Norfolk, nhận định: “Đây không chỉ là loại nấm mới của vùng này, nó còn là giống nấm mới trên toàn thế giới”.

Việt Hà

Video: nguồn Youtube