Lo thiếu phòng, Hà Giang chuẩn bị 160 nhà bạt đón khách

(Dân trí) - Nhằm chuẩn bị cho Lễ hội hoa Tam giác mạch và đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khách du lịch khi đến với Cao nguyên đá Đồng Văn, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã chuẩn bị thêm 160 nhà bạt di động, trong đó: 140 nhà bạt loại dành cho 4 người và 20 nhà bạt loại dành cho 7 người.

 

Lo thiếu phòng, Hà Giang chuẩn bị 160 nhà bạt đón khách - 1

Các nhà bạt di động được trang bị đệm, chăn ấm và đặt tại sân Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đồng Văn (bắt đầu từ ngày 31.10). Tại đây, sẽ được bố trí thêm nhà vệ sinh, nhà tắm di động và không gian vui chơi giải trí, các quầy ăn, không gian ẩm thực... mang đậm bản sắc Cao nguyên đá.

Trước tình hình lượng khách du lịch được dự báo sẽ tăng lên trong thời gian diễn ra Lễ hội, trong khi các nhà nghỉ, khách sạn trên Cao nguyên đá Đồng Văn không thể đáp ứng đủ số phòng nghỉ, việc chuẩn bị thêm các nhà bạt di động sẽ là giải pháp hỗ trợ kịp thời về chỗ ở cho du khách khi đến với Lễ hội hoa Tam giác mạch sắp tới.

Lo thiếu phòng, Hà Giang chuẩn bị 160 nhà bạt đón khách - 2

Trước đó, để tạo ra những cánh đồng hoa Tam giác mạch mang dấu ấn riêng với nhiều hình ảnh đặc sắc, thu hút du khách đến tham quan, chụp ảnh lưu niệm, huyện Mèo Vạc đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu, thiết kế tạo ra nhiều hình thù khác nhau, như: Hình ngôi sao, trái tim, hình tam giác, hình lượn sóng, chữ Mèo Vạc,... bằng hoa Tam giác mạch.

Sau khi hoàn thành thiết kế, các cơ quan được giao nhiệm vụ xuống trực tiếp hiện trường phối hợp với lãnh đạo các xã và bà con nhân dân tiến hành đo đạc, tạo hình trên thực địa, rồi triển khai gieo trồng.

Theo kế hoạch, Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang sẽ diễn ra từ ngày 12 - 15/11/2015.

Minh Phan