Lo ngại khủng bố, dân Việt hạn chế xuất ngoại

(Dân trí) - Trong bối cảnh an ninh một số nước đang xảy ra nhiều biến động, du khách Việt ngại xuất ngoại dẫn đến tình trạng nhiều tour quốc tế bị "ế ẩm", thay vào đó các tour nghỉ tết dương lịch trong nước "lên ngôi".

Du lịch đón Giáng sinh và Năm mới là xu hướng khá phổ biến đối với người dân Việt hiện nay. Đây cũng là thời điểm đẹp trong năm để trải nghiệm không khí lễ hội tưng bừng diễn ra khắp nơi trên thế giới.

Trong khi mọi năm kỳ nghỉ Tết Dương lịch, hay Noel các tour xuất ngoại  thường được người dân chọn mua, nhưng dịp này lượng khách đăng ký  và hỏi thăm các tour đi nước ngoài không nhiều.

Vụ tấn công khủng bố làm hơn 100 người thiệt mang tại Paris hay hàng loạt vụ tai nạn máy bay ở Nga, Pháp…khiến nhiều người dân Việt e ngại.

 

Bản Giốc, Cao Bằng dự kiến là điểm đến của nhiều du khách Việt trong dịp Tết năm nay...
Bản Giốc, Cao Bằng dự kiến là điểm đến của nhiều du khách Việt trong dịp Tết năm nay...

 

Theo tính toán nhu cầu lượng khách mua tour đi tham quan trong dịp Noel, Tết Dương lịch so với cùng thời điểm năm ngoái không tăng. Tuy nhiên các tour đi nước ngoài dự kiến sẽ giảm hơn so với năm trước. Bởi lẽ  ngày nghỉ ngắn cộng với tình hình an ninh bất ổn liên tiếp xảy ra tại các nước Châu Âu và có nguy cơ lan rộng sang một số nước khác. Bên cạnh đó có thể trong dịp này,  khách đăng ký tour du lịch trong nước sẽ  chiếm tỷ lệ lớn hơn so với khách đăng ký tour du lịch nước ngoài.

“Việc đưa khách sang Thái lúc này cũng khá lo lắng, bởi gần đây có thông tin nghi vấn một số phần tử IS đã sang đất nước này”, đại diện một doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế cho biết.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay,  người dân có 3 ngày nghỉ, đây là một cơ hội cho thị trường du lịch, vui chơi giải trí đối với các tour ngắn ngày . Chính vì những  lý do như vậy, ngay từ bây giờ nhiều doanh nghiệp lữ hành đã nhanh chân  “ôm” các dịch vụ để đón lõng đợt khác đi trong dịp Tết Dương lịch.

Đại diện một hãng lữ hành nằm trên đường Nguyễn Chí Thanh cho biết hiện tại lương khách tìm đến văn phòng khảo giá, hỏi thăm các điểm đến khá nhiều, nhưng họ chưa quyết đinh mua.

 

Phú Yên cũng là điểm mới nổi, sau bộ phim, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Phú Yên cũng là điểm "mới nổi", sau bộ phim, "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh"

 

Đây là thời điểm “nước rút” hoàn thành các báo cáo liên quan đến công việc kinh doanh của năm, thời gian nghỉ lễ không nhiều như dịp tết âm lịch, chính vì thế chỉ có thể các tour ngắn ngày được nhiều doanh nghiệp tập trung khai thác.

Theo khảo sát của chúng tôi, các điểm du lịch trong nước hiện đang được các công ty khai thác chào bán là Hà Giang, Ba Bể, Bản Giốc, Mộc Châu, Sapa, Đà Lạt, Phú Yên, Bình Thuận, Phan Thiết…  cùng với các tour quốc tế lân cận như Campuchia, Thái Lan, Singapore, HongKong (Trung Quốc).

Hiện các công ty lữ hành miền Bắc bán khá chạy tour đi Hong Kong; Hong Kong – Thẩm Quyến; Hong Kong – Ma Cao với mục tiêu là giải trí và mua sắm. “Đây đang mùa sale off (bán hàng giảm giá) và thu hút khá đông khách Việt mua sắm cuối năm. Với giá rẻ, sản phẩm đa dạng, thủ tục nhập cảnh được đơn giản hóa và tâm lý được đi xuất ngoại trải nghiệm nên văn hóa khác đang tạo sức hút với nhiều du khách Việt Nam.

 

Hà Giang, là điểm đến rất được người dân Miền Nam ưa khám phá
Hà Giang, là điểm đến rất được người dân Miền Nam ưa khám phá

 

Trong bối cảnh thị trường du lịch “bùng nổ” ở Việt Nam trên thị trường đang  có rất nhiều công ty du lịch tổ chức tour với giá rất rẻ. Tuy nhiên, việc lựa chọn hành trình thích hợp, dịch vụ đúng chuẩn không phải lúc nào cũng đi đôi với giá rẻ. Vì vậy, để có một chuyến du lịch đúng nghĩa, người dân nên lựa chọn thật kỹ, tham khảo các thông tin du lịch từ nguồn đáng tin cậy. Việc đặt tour sớm để được tìm nơi ưng ý thuận lợi cũng cần phải được quyết đinh sớm. Bởi khi khách quá đông,  ngay cả những người tổ chức tour cũng gặp khó khăn trong việc đặt dịch vụ cho khách.

“Dân mình toàn “nước đến chân mới nhảy”, đến phút chót họ mới đặt tour gây ra khá nhiều sức ép cho các doanh nghiệp lữ hành” – đại diện một doanh nghiệp lữ hành tại Hà Nội chia sẻ.

Hữu Thắng