Lộ diện cuốn hộ chiếu “quyền lực” nhất thế giới năm 2018

(Dân trí) - “Vượt mặt” Singapore, Nhật Bản chính thức trở thành quốc gia sở hữu hộ chiếu quyền lực nhất thế giới năm 2018.

Lộ diện cuốn hộ chiếu “quyền lực” nhất thế giới năm 2018

Theo kết quả Chỉ số hộ chiếu Henley công bố hôm 9/10 vừa qua, Nhật Bản hiện đang là quốc gia sở hữu cuốn hộ chiếu mạnh nhất hành tinh. Như vậy, Nhật Bản chính thức vượt qua Singapore để giữ ngôi đầu bảng của năm 2018.

Cụ thể, sau khi giành quyền miễn visa vào Myanmar vào 9/2018, công dân Nhật Bản có thể tới 190 quốc gia trên thế giới mà không cần visa hoặc có thể làm visa ngay tại điểm đến (visa on arrival). Trong khi đó, người Singapore sẽ được tự do thoải mái dến 189 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với lợi thế này, hộ chiếu của “đảo quốc sư tử” đang đứng ở vị trí thứ 2.

Nhật Bản chính thức trở thành nơi sở hữu hộ chiếu mạnh nhất thế giới năm 2018
Nhật Bản chính thức trở thành nơi sở hữu hộ chiếu mạnh nhất thế giới năm 2018

Đức vốn đang xếp vị trí cao nhất hồi đầu năm 2018 thì nay tụt xuống vị trí thứ 3 với 188 điểm đến. Con số này ngang bằng với Hàn Quốc và Pháp. Hai quốc gia Hàn Quốc và Pháp lại tăng hạng lên vị trí thứ 3 so với những năm trước khi chính thức được trao quyền miễn thị thực tại Uzbekistan và Myanmar.

Hộ chiếu Singapore bị tụt xuống vị trí thứ 2
Hộ chiếu Singapore bị tụt xuống vị trí thứ 2

Cụ thể, hôm 5/10, Uzbekistan đã miễn thị thực đối với công dân Pháp, miễn visa với công dân Nhật và Singapore hồi đầu tháng 2 năm nay. Trong khi đó, công dân Hàn Quốc không cần xin visa khi đến Myanmar kể từ ngày 1/10. Paraguay miễn visa với hộ chiếu Singapore kể từ năm 2017.

Đứng vị trí thứ 4 bao gồm Đan Mạch, Phần Lan, Italy, Thụy Điển và Tây Ban Nha.

Hai quốc gia Mỹ và Anh được miễn làm visa hoặc có thể làm tại điểm đến ở 186 nơi. Cả hai đều đứng vị trí thứ 5 cùng Na Uy, Áo, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Được biết, Mỹ và Anh đều không mở rộng thêm “khu vực quyền lực” cho công dân của mình kể từ đầu năm nay, nên sẽ mất khá nhiều thời gian để họ sẽ trở lại vị trí “hộ chiếu mạnh nhất thế giới” vào thời điểm năm 2015.

Hộ chiếu Việt Nam đứng vị trí thứ 90
Hộ chiếu Việt Nam đứng vị trí thứ 90

Ngược lại, Iraq và Afghanistan vẫn tiếp tục giữ vị trí “đáy bảng”. Công dân ở hai quốc gia này chỉ có thể tới 30 điểm mà không cần xin trước thị thực. Trong khi đó, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đứng vị trí thứ 21 trên thế giới, tăng từ vị trí thứ 62 của năm 2006 và trở thành hộ chiếu mạnh nhất khu vực Trung Đông.

Hai trong số các quốc gia lớn trên thế giới gồm Nga và Trung Quốc gần như giữ nguyên vị trí tương tự. Nga giảm từ vị trí thứ 46 xuống 47. Trong khi đó, Trung Quốc giảm hai bậc xuống vị trí 71. Đây là con số tăng 14 bậc so với năm 2017.

Cũng theo kết quả từ Chỉ số hộ chiếu Henley, Việt Nam đang xếp vị trí thứ 90 khi công dân được miễn visa hoặc làm visa tại 51 điểm đến.

Chỉ số Hộ chiếu Henley được tổng hợp và xếp hạng bởi hãng tư vấn về hộ tịch và cư trú Henley & Partners. Bảng xếp hạng sử dụng dữ liệu do cơ quan hàng không quốc tế IAIA cung cấp, bao gồm 199 hộ chiếu và 227 điểm đến, được cập nhật trong thời gian thực suốt năm khi có chính sách visa mới có hiệu lực.

Hoàng Hà

Theo Independent/ Henleypassportindex