Lên vùng cao Lào Cai ngắm hoa Tam giác mạch nở trái mùa tuyệt đẹp

(Dân trí) - Hơn tuần nay hàng ngày có hàng trăm du khách từ miền xuôi tìm đường lên vùng cao Bắc Hà, Si Ma Cai, Sa pa của tỉnh Lào Cai để ngắm hoa Tam giác Mạch nở trái mùa khoe sắc hồng tuyệt đẹp.

Từ kinh nghiệm của tỉnh bạn Hà Giang, năm nay xã Lử Thẩn, huyện Si Ma Cai và một vài địa điểm ở huyện Bắc Hà và khu du lịch núi Hàm Rồng thị trấn Sa Pa (Lào Cai) gieo trồng loài hoa Tam giác mạch trái vụ phục vụ khách du lịch tới thăm địa phương.

 

Lên vùng cao Lào Cai ngắm hoa Tam giác mạch nở trái mùa tuyệt đẹp
Xã Lử Thẩn (Si Ma Cai) trồng hoa Tam giác mạch vào đầu xuân để phục vụ du khách vào đúng dịp 30/4-1/5



Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay đã có hàng trăm du khách trẻ từ thành phố Lào Cai và thủ đô Hà Nội đi xe máy tới các điểm trồng hoa Tam giác mạch ở xã Lử Thẩn (huyện Si Ma Cai) cách thị trấn huyện Bắc Hà gần 20 km về phía Bắc đang độ nở hoa đẹp.

 

Chiều lòng khách du lịch nên bà con dân tộc Mông ở đây không ngần ngại cho khách vô tư vào nương hoa Tam giác mạch để thoải mái tạo dáng chụp ảnh, quay phim lưu niệm theo giờ với mức thu dịch vụ  từ 20 - 30 ngàn đồng/ người/ giờ, nếu khách muốn có bó hoa Tam giác mạch làm quà lưu niệm chuyến đi phải trả thêm chút tiền.

 

Hoa tam giác mạch trở thành cây du lịch giúp cho người dân xóa đói, giảm nghèo
Hoa tam giác mạch trở thành cây du lịch giúp cho người dân xóa đói, giảm nghèo

18 ha hoa tam giác mạch là ruộng hoa có diện tích lớn nhất Việt Nam
18 ha hoa tam giác mạch là ruộng hoa có diện tích lớn nhất Việt Nam

Một vài nhà dân ở Lử Thẩn còn năng động mở thêm dịch vụ xe ôm đưa đón khách tới thăm hoa không quen đường hoặc cho thuê quần áo dân tộc để khách chụp ảnh kỷ niệm... Do đó có những người dân tộc Mông ở xã Lử Thẩn thu tiền triệu mỗi ngày từ dịch vụ phục vụ du khách tới thăm hoa Tam giác mạch ở quê hương họ.

 

Năm nay lãnh đạo xã Lử Thân và huyện Si Ma Cai đã khuyến khích người dân gieo trồng thêm nhiều hoa Tam giác mạch vụ xuân hè được coi là trái vụ để thu hút khách tới thăm địa phương dịp hè 2015.

 

Tung tăng cùng mùa hoa tam giác mạch
Tung tăng cùng mùa hoa tam giác mạch

Tại xã Lử Thẩn du khách muốn tham quan hết các vườn hoa cũng phải đi hết 1 ngày.
Tại xã Lử Thẩn du khách muốn tham quan hết các vườn hoa cũng phải đi hết 1 ngày.

Hoa tam giác mạch ở Si Ma Cai hồng rực vào đầu tháng 5.
Hoa tam giác mạch ở Si Ma Cai hồng rực vào đầu tháng 5.

Du khách dưới xuôi đi chợ Cán Cấu rồi tranh thủ lên xã Lử Thẩn để ghi lại khoảnh khắc đẹp.
Du khách dưới xuôi đi chợ Cán Cấu rồi tranh thủ lên xã Lử Thẩn để ghi lại khoảnh khắc đẹp.

Du khách dưới xuôi đi chợ Cán Cấu rồi tranh thủ lên xã Lử Thẩn để ghi lại khoảnh khắc đẹp.
Vào ngày cao điểm vườn hoa tam giác mạch đón khoảng 1000 người giá mỗi vé vào vườn là 10.000 đồng/ 1 người.

Từ loài cây cứu đói vụ giáp hạt dành cho người vùng núi cao phía Bắc năm xưa, loài cây thảo mộc có sắc hoa tuyệt đẹp với sắc hoa trắng, tím, hồng với cái tên dân dã cây hoa sèo, cây hoa mạch 3 góc... hoa Tam giác mạch hôm nay lên ngôi vì không những cho hạt phục vụ đời sống cho dân bản mà còn phục vụ khách du lịch khi lên thăm các điểm du lịch sinh thái ở vùng cao tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn...

 

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển