Vinh danh doanh nghiệp du lịch hàng đầu Việt Nam

(Dân trí) - Lễ vinh danh doanh nghiệp du lịch hàng đầu và trao tặng giải thưởng cuộc thi viết về du lịch vừa được Tổng cục Du lịch Việt Nam tổ chức tối qua, 9/7.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Sự kiện này diễn ra nhân kỷ niệm 58 năm Ngày thành lập ngành Du lịch nhằm lựa chọn, tôn vinh các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch Việt Nam và nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng sản phẩm du lịch, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia thúc đẩy phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.


Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - phát biểu tại buổi lễ

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Ông Vũ Đức Đam - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam; ông Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; ông Ngô Đông Hải - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương; ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ VHTTDL nhận định: “Năm 2017, ngành du lịch ước đón 12,9 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 73,2 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt hơn 510.900 tỷ đồng, tương đương 23 tỷ USD. Đây có thể coi là kỳ tích tăng trưởng kỷ lục về tổng số khách quốc tế và mức tăng trưởng số lượng khách quốc tế trong một năm đạt 3 triệu lượt khách so với năm 2016”.

“Có được thành tích này có sự đóng góp và nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp du lịch. Việc bình chọn và trao giải các doanh nghiệp du lịch hằng năm có ý nghĩa quan trọng, khuyến khích các doanh nghiệp tiếp tục phát triển, bằng tâm huyết, lao động sáng tạo của mình để đưa du lịch Việt Nam ngày càng lớn mạnh”, người đứng đầu Bộ VHTTDL khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam - phát biểu khai mạc
Ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam - phát biểu khai mạc

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, ông Nguyễn Văn Tuấn - Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng, trong 19 năm qua, việc trao giải thưởng ngành du lịch có tác dụng thúc đẩy thi đua trong ngành, nâng cao tính chuyên nghiệp, góp phần quảng bá thương hiệu du lịch Việt Nam.

“Việc bình chọn các sản phẩm du lịch được tiến hành từ cơ sở, kỹ lưỡng, cho nên uy tín của giải ngày càng được nâng cao. Các đơn vị được vinh danh tại giải thưởng Du lịch Việt Nam thực sự là những doanh nghiệp tiêu biểu về phát triển ngành du lịch, lữ hành”, ông Nguyễn Văn Tuấn cho biết.

Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế hàng đầu đón khách du lịch vào Việt Nam
Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế hàng đầu đón khách du lịch vào Việt Nam
Các doanh nghiệp có đóng góp lớn cho sự phát triển của ngành Du lịch Việt Nam
Các doanh nghiệp có đóng góp lớn cho sự phát triển của ngành Du lịch Việt Nam
Đại diện những khách sạn 5 sao hàng đầu Việt Nam lên nhận bằng khen
Đại diện những khách sạn 5 sao hàng đầu Việt Nam lên nhận bằng khen
Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế hàng đầu đón khách du lịch vào Việt Nam
Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế hàng đầu đón khách du lịch vào Việt Nam
Đại diện doanh nghiệp sân golf hàng đầu Việt Nam
Đại diện doanh nghiệp sân golf hàng đầu Việt Nam

Cơ cấu giải thưởng gồm có: 10 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế hàng đầu đón khách du lịch vào Việt Nam; 10 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa hàng đầu Việt Nam; 15 khách sạn 5 sao hàng đầu Việt Nam; 15 khách sạn 4 sao hàng đầu Việt Nam; 5 doanh nghiệp kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng ô tô hàng đầu Việt Nam; 10 nhà hàng ăn uống phục vụ khách du lịch hàng đầu Việt Nam; 5 điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam; 10 sân golf hàng đầu Việt Nam; 5 Tập đoàn đầu tư và kinh doanh du lịch có đóng góp lớn cho sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam.

Trong khuôn khổ lễ vinh danh, ban tổ chức thực hiện lễ trao giải cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”.

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam và ông Nguyễn Ngọc Hiển – Tổng Biên tập Báo Lao Động chụp ảnh với các tác giả đoạt giải
Ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng Cục trưởng Tổng Cục Du lịch Việt Nam và ông Nguyễn Ngọc Hiển – Tổng Biên tập Báo Lao Động chụp ảnh với các tác giả đoạt giải

Sau 8 tháng phát động và triển khai, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được hơn 800 bài dự thi của các tác giả là những cây bút chuyên nghiệp và nghiệp dư. Ban giám khảo đã lựa chọn 12 tác phẩm xuất sắc của 12 tác giả để trao giải. Những tác phẩm viết về các điểm đến của du lịch Việt Nam, với những trải nghiệm đầy cảm xúc của các tác giả. Đặc biệt, trong khuôn khổ giải thưởng này, BTC còn trao giải “Việt Nam tôi yêu” cho một du khách người nước ngoài đang sinh sống và làm việc ở Việt Nam.

Hoàng Hà - Toàn Vũ