Lễ tưởng niệm 1.000 năm ngày mất Thái sư Lưu Cơ

(Dân trí) - Ngày 24/1 (tức ngày 24 tháng Chạp năm Quý Tỵ), Ban Quản lý Di tích Văn hóa - Lịch sử Đình Đại Từ (xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) đã tổ chức Lễ tưởng niệm 1.000 năm ngày mất của Thái sư Đô hộ phủ - Tuy Lộc Đại vương Lưu Cơ.

Ban lãnh đạo, chính quyền địa phương xã Đại Đồng cùng đông đảo nhân dân đã về tham dự Lễ dâng hương tưởng niệm 1.000 năm ngày mất Thái sư Lưu Cơ. Tham dự chương trình còn có các khách mời: GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia, GS Sử học Lê Văn Lan, TS. Nguyễn Việt - Giám đốc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á,...

Tại Đại Từ, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm Hưng Yên, Thái sư Lưu Cơ đã đóng quân, để xuất binh đi bình định sứ quân Lý Khuê (Lý Lãng Công) ở Siêu Loại (nay thuộc huyện Thuận Thành, Bắc Ninh). Dân làng, trai đinh Đại Từ đã ủng hộ và tham gia nghĩa quân. Sau khi mất, Thái sư Lưu Cơ được thờ tại đình Đại Từ là Tuy Lộc Đại Vương, Thành hoàng làng Đại Từ. Đình đã được UBND tỉnh Hưng Yên cấp bằng xếp hạng di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh.

Lễ tưởng niệm 1.000 năm ngày mất Thái sư Lưu Cơ.
Lễ tưởng niệm 1.000 năm ngày mất Thái sư Lưu Cơ.

Trong niềm hân hoan đón Tết Giáp Ngọ, mừng xuân 2014, UBND xã Đại Từ đã tổ chức buổi lễ trang trọng với nghi lễ Nhà nước, nghi lễ cúng tế và lễ dâng hương.

Tại buổi lễ, T.S Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á - Hội Nghiên cứu Đông Nam Á Việt Nam đã kết luận chính thức sau khi thông qua nhiều hội thảo và nghiên cứu khoa học của các nhà chuyên ngành sử học, công bố những thông tin về thân thế và sự nghiệp của Thái sư Lưu Cơ.

Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử tham dự chương trình.
Nhiều nhà nghiên cứu lịch sử tham dự chương trình.

T.S Nguyễn Văn Việt khẳng định: Đây là vị Thượng quan Khai quốc công thần, một trong 4 tứ trụ của triều đại nhà Đinh và là người có công quản lý, cải tạo thành Đại La, xoay cổng chính của thành Đại La hướng về phương Nam. Việc xoay cổng thành thể hiện tinh thần truyền thống của dân tộc Việt luôn luôn bất khuất, không bao giờ chịu đầu hàng thế lực ngoại bang phương Bắc thời đó. Thái sư Lưu Cơ cũng chính là người đã trao chìa khóa thành Đại La (Thăng Long) cho Vua Lý Thái Tổ khi dời đô từ Hoa Lư về kinh thành Hà Nội.

Dân làng Đại Từ tham dự buổi lễ.
Dân làng Đại Từ tham dự buổi lễ.

Riêng ngày hội sẽ được dân làng tổ chức từ mùng 3 đến mùng 9 Tết. Chính hội năm nay dự kiến sẽ diễn ra vào ngày mùng 6 Tết tại Đình Đại Từ.

Phương Nhung