An Giang:

Lễ hội “Vía Bà Chúa Xứ” núi Sam sẽ có thêm đua bò, hát cải lương…

(Dân trí) - Theo lãnh đạo TP Châu Đốc, bên lề Lễ hội “Vía Bà Chúa Xứ” núi Sam 2017 sẽ có thêm những hoạt động văn hóa đặc sắc, như: đua bò dân gian, hát cải lương, biểu diễn văn hóa Kinh, Chăm, Khmer… phục vụ tốt nhất cho du khách.

Hàng năm, từ sau Tết nguyên đán, khách thập phương đổ về Khu du lịch Núi Sam (TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) mỗi lúc một đông, tuy nhiên du khách tập trung đông nhất vẫn là thời điểm diễn ra Lễ hội “Vía Bà Chúa Xứ” núi Sam, từ ngày 22 đến 27-4 âm lịch. Vào thời điểm này, cả triệu lượt người về đây hành hương, cầu bình an và thưởng ngoạn sơn cảnh Núi Sam.

Để vào cổng, mỗi du khách bỏ ra 20.000 đồng mua vé. Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều du khách phản đối việc chính quyền địa phương thu vé vào cổng, vì du khách cho rằng: họ đến đây để cầu an, viếng Bà… nên việc thu phí là bất hợp lí.

Trong Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam 2017, chính quyền địa phương tiếp tục siết chặt công tác đảm bảo an ninh trật tự, xóa nạn chèo kéo khách...
Trong Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam 2017, chính quyền địa phương tiếp tục siết chặt công tác đảm bảo an ninh trật tự, xóa nạn chèo kéo khách...

Từ sự phản ánh của du khách, Bí thư Thành ủy Châu Đốc Lưu Vĩnh Nguyên cho biết: Năm 2016, tổng số tiền bán vé trên 44 tỷ đồng, số tiền này địa phương sử dụng vào việc duy tu, nâng cấp cho Khu du lịch Núi Sam, khu lăng miếu và các hoạt động xã hội từ thiện khác... Khi nhận được thông tin phản ánh của du khách về việc thu phí 20.000đồng/người, chính quyền địa phương đã rà soát lại là đúng theo các qui định pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, để phục vụ du khách tốt hơn nữa, chúng tôi đã chỉ đạo UBND TP Châu Đốc, Ban quản trị lăng miếu Núi Sam cần tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc, như: đua bò dân gian, biểu diễn cải lương, biểu diễn văn hóa Kinh Chăm, Khmer, Hoa… phục vụ du khách. Khi đó, du khách vào Khu du lịch Núi Sam, không chỉ viếng Bà, cầu an mà còn được thưởng thức các hoạt động văn hóa miễn phí khác, từ đó, họ sẽ hài lòng khi bỏ ra 20.000 đồng vào cổng.

Bí thư thành ủy Châu Đốc Lưu Vĩnh Nguyên cho biết, bên lề Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam 2017 sẽ bổ sung thêm các hoạt động văn hóa đặc sắc như đua bò dân gian, hát cải lương... phục vụ cho du khách.
Bí thư thành ủy Châu Đốc Lưu Vĩnh Nguyên cho biết, bên lề Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam 2017 sẽ bổ sung thêm các hoạt động văn hóa đặc sắc như đua bò dân gian, hát cải lương... phục vụ cho du khách.

Theo ông Nguyên, các hoạt động văn hóa sẽ được “bổ sung” ngay trong dịp Lễ hội “Vía Bà Chúa Xứ” núi Sam 2017. Ngoài ra, chính quyền địa phương tiếp tục siết chặt công tác an ninh trật tự, kiên quyết bày trừ các tệ nạn mê tín dị đoan, chèo kéo khách khi mua bán… nhằm đảm bảo một lễ hội trang trọng, du khách an tâm viếng Bà, tham quan, mua sắm.

Được biết, Lễ hội “Vía Bà Chúa Xứ” núi Sam được tổ chức tại Miếu Bà thuộc phường Núi Sam, TP Châu Đốc. Phần lễ có những nghi lễ chính như: Lễ “Tắm Bà”, Lễ Thỉnh sắc, Lễ Túc yết, Lễ Chánh tế và Lễ Hồi sắc kết thúc phần lễ. Ngoài ra, còn nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc khác phục vụ khách hành hương.

Miếu Bà Chúa xứ núi Sam đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Lễ hội cấp quốc gia vào năm 2001, hàng năm thu hút trên 4 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, cúng viếng.

Nguyễn Hành