Lễ hội tuyết lại gây phẫn nộ khi dùng cá đông lạnh để trang trí

(Dân trí) - Một công trình băng đăng thuộc khuôn viên của lễ hội băng tuyết Sapporo, Nhật Bản, tiếp tục khiến dư luận nước này phẫn nộ khi sử dụng những con cá đông lạnh để trang trí.

Sân băng Nhật Bản phải đóng cửa sau khi dùng cá đông lạnh để trang trí

Vào tháng 11/2016, sân trượt băng thuộc quần thể công viên giải trí Space World tại thành phố Kitakyushu, Nhật Bản, buộc phải đóng cửa sau khi nhận hàng loạt chỉ trích từ phía dư luận. Cụ thể, vào ngày khai trương, sân băng dùng 5000 con cá đông lạnh nằm dưới bề mặt sân để trang trí.

Một sân trượt băng vừa khai trương ở Nhật Bản buộc phải đóng cửa vì dùng cá đông lạnh để trang trí
Một sân trượt băng vừa khai trương ở Nhật Bản buộc phải đóng cửa vì dùng cá đông lạnh để trang trí

Theo đại diện từ phía công viên, mục đích trang trí dựa trên ý tưởng muốn trẻ nhỏ có cảm giác chân thực và hiểu hơn về các loại cá. Ngoài ra, người ta chỉ dùng những con cá đã chết hay không đạt chất lượng. Tuy vậy, dư luận Nhật Bản cho rằng, việc dùng cá làm món đồ trang trí là “ý tưởng sai lầm”. Thậm chí có người coi đây là hành vi “ngược đãi động vật”.

Công trình băng đăng dùng cua cá đông lạnh trang trí gây xôn xao dư luận Nhật Bản
Công trình băng đăng dùng cua cá đông lạnh trang trí gây xôn xao dư luận Nhật Bản

Khi vụ việc kết thúc chưa được bao lâu, mới đây, hình ảnh một công trình băng đăng dùng cá đông lạnh trang trí nằm trong khuôn khổ lễ hội tuyết Sapporo, được chia sẻ nhanh chóng trên mạng xã hội, tiếp tục “dậy sóng” trong dư luận nước này.

Lễ hội tuyết Sapporo nhìn từ trên cao
Lễ hội tuyết Sapporo nhìn từ trên cao

Trước “cơn bão” dư luận, đại diện của công trình cho biết, họ không có ý định dỡ bỏ mà vẫn tiếp tục với tác phẩm sử dụng cá đông lạnh. Đó là khối băng dài 1m, rộng 54 cm và sâu 27cm, chứa hình ảnh của 9 loại sinh vật biển đặc trưng vùng Hokkaido. Trong đó xuất hiện cả cá hồi và cua tuyết. “Công trình là một tác phẩm nghệ thuật. Chúng tôi muốn tiếp tục tạo nên những tác phẩm tương tự trong tương lai”, ông Seiichi Shinoda, Chủ tịch của Hiệp hội Du lịch Susukino nói.

Lễ hội được tổ chức thường niên, mô phỏng nhiều công trình nổi tiếng thế giới
Lễ hội được tổ chức thường niên, mô phỏng nhiều công trình nổi tiếng thế giới

Được biết, công trình đặc biệt này sẽ trưng bày trong khuôn khổ của lễ hội tuyết, gần ga Sapporo trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, kéo dài từ 6/2 tới 12/2.

Chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc trong lễ hội tuyết Sapporo Nhật Bản

Giới chức địa phương hi vọng sẽ thu hút hơn 2 triệu lượt khách ghé thăm
Giới chức địa phương hi vọng sẽ thu hút hơn 2 triệu lượt khách ghé thăm

Lễ hội tuyết Sapporo lần thứ 68 vừa khai mạc hôm 6/2 tại thành phố Saporrp, thuộc miền bắc Nhật Bản, với hơn 200 tác phẩm điêu khắc băng đăng. Đây là lễ hội tuyết thường niên ở Nhật Bản. Những công trình băng đăng được trưng bày tại công viên Odiro và 2 địa điểm khác trong thành phố. Trong đó, nhiều công trình băng đăng mô phỏng những biểu tượng nổi tiếng thế giới. Giới chức địa phương hi vọng, ngày hội sẽ thu hút hơn 2 triệu lượt khách tới tham quan.

Hoàng Hà

Theo Rocket, WK