Lễ hội tắm khỏa thân ở Sydney thu hút hàng ngàn người

(Dân trí) - Hơn 1000 người hào hứng tham dự lễ hội "tắm tiên" tập thể bãi biển Cobblers ở Sydney trong mùa năm nay.

Tắm khỏa thân là một trong những ngày hội đặc sắc ở Australia, thu hút sự chú ý của người dân địa phương và khách du lịch. Năm nay, hai ngày hội nude được tổ chức tại xứ sở chuột túi, trong đó có ngày lễ "The Fig's Naked Skinny Dip" tại bãi biển South Beach, Fremantle và "Sydney Skinny" tại bãi biển Cobblers.

 

Lễ hội tắm khỏa thân là một trong những nét đặc sắc trong văn hóa người Australia

Lễ hội tắm khỏa thân là một trong những nét đặc sắc trong văn hóa người Australia
 

 

Để tham dự lễ hội, du khách phải xuất trình chứng minh trên 18 tuổi. Đặc biệt, người tham dự phải đảm bảo những hành vi đúng mực. Theo thông tin từ ban tổ chức, mùa lễ hội năm nay có sự góp mặt của hơn 1000 người. Trong số đó có cả một cụ bà 89 tuổi và một số bà bầu.

 

Du khách trên 18 tuổi mới được quyền đăng ký tham gia

Du khách trên 18 tuổi mới được quyền đăng ký tham gia
 

 

Với ngày hội "The Fig's Naked Skinny Dip", người tham gia phải mua vé khoảng 27 USD. Họ sẽ nhận được tấm hình chụp nhiều người xa lạ khỏa thân trên bãi biển như một món quà lưu niệm. Số tiền thu được sẽ chuyển về quỹ từ thiện The Butterfly Foundation dành cho những người khiếm khuyết.

 

Mục đích của ngày hội giúp mọi người xóa bở mặc cảm khuyết điểm cơ thể, kết nối cộng đồng


Mục đích của ngày hội giúp mọi người xóa bở mặc cảm khuyết điểm cơ thể, kết nối cộng đồng
Mục đích của ngày hội giúp mọi người xóa bở mặc cảm khuyết điểm cơ thể, kết nối cộng đồng
 

 

Trong khi đó, đây là năm thứ 3 diễn ra lễ hội tắm tiên "Sydney Skinny". Du khách tham gia đủ mọi lứa tuổi, giới tính đều hào hứng trút bỏ trang phục và đắm mình trong dòng nước mát tại bãi biển Cobblers. Mọi người thoải mái hòa mình trong không khí lễ hội và không chút e ngại về những khiếm khuyết trên cơ thể.

 

Đây cũng là mục tiêu chính của ban tổ chức. "Sydney Skinny" kêu gọi mọi người không mặc cảm về bề ngoài, thân thiện với thiên nhiên và kết nối cộng đồng. Năm ngoái, lễ hội được tổ chức tại bãi biển Tasman ở Sydney với hơn 700 người tham gia.


 
 

 

Hoàng Hà

(tổng hợp)