Lễ hội ném trứng gà - cách xả stress tuyệt vời

(Dân trí) - Một số lễ hội độc đáo trên thế giới giúp con người nhanh chóng giải tỏa những căng thẳng, áp lực trong cuộc sống. Trong số đó phải kể tới lễ hội ném trứng gà ở Anh.

Lễ hội ném trứng gà diễn ra thường niên tại Swaton, hạt Lincolnshire, Vương Quốc Anh, luôn thu hút đông đảo người tham gia bởi tính độc đáo, thú vị. Đây là dịp người dân thoải mái đập vỡ những quả trứng, giải phóng những muộn phiền trong cuộc sống. Điểm đáng chú ý những quả trứng sử dụng trong lễ hội đều quá hạn dùng, không làm thực phẩm được nữa.

Lễ hội ném trứng gà - cách xả stress tuyệt vời

Ngày hội do Hiệp hội ném trứng thế giới tổ chức. Mỗi năm, ban tổ chức sáng tạo thêm các kiểu chơi mới, hấp dẫn người tham gia. Độc đáo nhất phải kể tới cuộc thi tung và bắt trứng ở khoảng cách xa. Đây là phần thi nhiều người chơi nhất với số lượng thành viên từng đội có thể lên tới con số 12. 

Người chơi hai đội đứng ở khoảng cách xa để ném trứng.
Người chơi hai đội đứng ở khoảng cách xa để ném trứng.

Trong phần thi chơi trực diện, ai làm vỡ quả trứng sống sẽ thua cuộc.
Trong phần thi chơi trực diện, ai làm vỡ quả trứng sống sẽ thua cuộc.

Người chơi của hai đội xếp thành hai hàng, cách nhau khoảng 10 m và ném trứng. Mỗi lần người kia bắt trứng thành công, không làm vỡ trứng, hai người của hai đội lại lùi về phía sau một bước. Đội nào ném và bắt trúng trứng ở khoảnh cách xa nhất sẽ là đội chiến thắng. Một phần thi khác cũng thú vị không kém có nguồn gốc từ Nga. Theo đó, hai người chơi ngồi vào bàn. Trước mặt họ có đặt một rổ trứng gồm 6 quả với 5 quả chín và 1 quả sống. Người chơi lần lượt chọn từng quả trứng và đập vào trán mình. Nếu ai chọn phải quả trứng sống sẽ là người thua cuộc.

Trong phần thi chơi trực diện, ai làm vỡ quả trứng sống sẽ thua cuộc.

Trong phần thi chơi trực diện, ai làm vỡ quả trứng sống sẽ thua cuộc.

Theo Hiệp hội ném trứng thế giới, cuộc thi ném trứng gà ra đời từ năm 1322. Tương truyền, khi xưa một vị cha xứ được bổ nhiệm về hạt Lincolnshire. Ông là người duy nhất trong vùng sở hữu những đàn gà. Vị cha xứ này thường ban tặng trứng gà cho những người mộ đạo tới lễ nhà thờ. Một lần, khi nước sông dâng cao khiến người dân không thể tới nhà thờ hành lễ, ông bảo các tu sỹ tặng trứng bằng cách ném chúng qua phía bên kia dòng nước cho người dân đón bắt.

Theo tương truyền, phần thi bắt trứng ở khoảng cách xa bắt nguồn từ năm 1322.

Theo tương truyền, phần thi bắt trứng ở khoảng cách xa bắt nguồn từ năm 1322.
Theo tương truyền, phần thi bắt trứng ở khoảng cách xa bắt nguồn từ năm 1322.

Hoàng Hà
Tổng hợp