Thừa Thiên Huế

Lễ hội biển Lăng Cô hút khách

(Dân trí) - Hàng chục ngàn du khách đã đến dự lễ hội biển “Lăng Cô – Vịnh đẹp thế giới” trong 2 ngày 24,25/5 tại thị trấn Lăng Cô huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lễ hội gắn với kỷ niệm 5 năm ngày biển Lăng Cô được công nhận danh hiệu Vịnh đẹp thế giới do tổ chức Worldbays Club bầu chọn. Trong lễ hội có nhiều trò chơi thể thao bãi biển như bóng đá, bóng chuyền, lướt sóng nghệ thuật, thả diều, đua thuyền, đua thúng, biểu diễn máy bay và thuyền mô hình... Ngoài ra còn có hội trại đoàn thanh niên hướng về biển đảo, lễ hội Bia Huế, lễ hội ẩm thực, giới thiệu hàng thủ công mỹ nghệ địa phương…

Sau 5 năm Lăng Cô được bầu chọn là Vịnh đẹp thế giới, khu phố biển đã tăng doanh thu du lịch 25%-30%, bình quân đón được khoảng 95.000 lượt khách/năm. Đặc biệt lượng khách du lịch tàu biển tăng lên đáng kể từ 16.000 lượt của năm 2009 đến nay đã có hơn 65.000 lượt. Trên địa bàn thị trấn Lăng Cô hiện có 53 resort, khách sạn, nhà nghỉ cung ứng trên 1.200 phòng.

Khách đổ về tắm biển Lăng Cô

Khách đổ về tắm biển Lăng Cô
Các tiết mục vui nhộn về biển trong đêm khai mạc Lễ hội Lăng Cô vịnh đẹp thế giới

Các tiết mục vui nhộn về biển trong đêm khai mạc Lễ hội Lăng Cô vịnh đẹp thế giới
Nữ ca sĩ xứ Huế - Tịnh Uyên (áo trắng) tươi trẻ cùng nhóm múa

Nữ ca sĩ xứ Huế - Tịnh Uyên (áo trắng) tươi trẻ cùng nhóm múa
Mặt nước lung linh phản chiếu sân khấu khai mạc trong lễ hội biển Lăng Cô

Mặt nước lung linh phản chiếu sân khấu khai mạc trong lễ hội biển Lăng Cô

Văn Danh - Đại Dương