Lễ hội bia đầu tiên ở "đất nước bí ẩn nhất thế giới"

(Dân trí) - Lần đầu tiên tổ chức, nhưng lễ hội bia ở Triều Tiên đã thu hút lượng lớn thực khách tới tham dự. Cả người dân địa phương và du khách đều hào hứng dự lễ hội bia tổ chức tại một nhà hàng nổi trên sông.

Dòng người tấp nập tham dự lễ hội bia đầu tiên ở Triều Tiên

Ngày 12/8 vừa qua, lễ hội bia lần đầu tiên ở Triều Tiên được tổ chức tại một nhà hàng nổi trên sông Taedong ở thủ đô Bình Nhưỡng. Được biết, đây cũng là một trong những địa điểm thu hút khách bậc nhất tại thủ đô đất nước “bí ẩn nhất thế giới”.

Lễ hội bia đầu tiên của Triều Tiên tổ chức tại một nhà hàng nổi trên sông
Lễ hội bia đầu tiên của Triều Tiên tổ chức tại một nhà hàng nổi trên sông
Lần đầu tổ chức nên người dân Triều Tiên rất háo hức tham dự
Lần đầu tổ chức nên người dân Triều Tiên rất háo hức tham dự

Nhân viên trong lễ hội bia mặc trang phục váy hải quân, vui vẻ, nhiệt tình, phục vụ thực khách. Điểm thu hút nhất trong ngày hội chính là loại bia Taedonggang – món bia đặt theo tên con sông lớn chảy qua thủ đô Bình Nhưỡng. Theo dự kiến, ngày hội sẽ kéo dài trong thời gian 20 ngày.

Các nữ tiếp viên trong trang phục hải quân, phục vụ thực khách rất nhiệt tình
Các nữ tiếp viên trong trang phục hải quân, phục vụ thực khách rất nhiệt tình

Đến với ngày hội, ngoài việc thưởng thức món bia đặc trưng, thực khách sẽ có dịp hòa mình trong bầu không khí âm nhạc với các bài ca ca ngợi Triều Tiên và nhà lãnh đạo nước này. Món đồ nhắm cùng bia bao gồm đỗ luộc, hạt điều và gà rán. Khoảng 500 khách mời đầu tiên sẽ được uống bia miễn phí trong vòng 2 tiếng. Sau đó, ngày hội sẽ mở cửa đón người dân và du khách.

Lễ hội bia là dịp Triều Tiên giới thiệu loại bia Taedonggang đặc trưng của riêng quốc gia mình
Lễ hội bia là dịp Triều Tiên giới thiệu loại bia Taedonggang đặc trưng của riêng quốc gia mình

“Bia ở đây rất tươi và hương vị hấp dẫn đặc biệt. Tôi nghĩ không loại bia nào trên thế giới giống bia Taedonggang của chúng tôi”, một vị khách hào hứng chia sẻ.

Nữ nhân viên mang bia phục vụ khách
Nữ nhân viên mang bia phục vụ khách
Ngoài bia tươi, thực khách sẽ nhâm nhi cùng một số món đồ nhắm như hạt điều, đỗ luộc, gà rán…
Ngoài bia tươi, thực khách sẽ nhâm nhi cùng một số món đồ nhắm như hạt điều, đỗ luộc, gà rán…
Nhà hàng nổi trên sông là một trong những điểm thu hút khách du lịch nước ngoài
Nhà hàng nổi trên sông là một trong những điểm thu hút khách du lịch nước ngoài
Nhiều thực khách nữ cũng hào hứng tham dự
Nhiều thực khách nữ cũng hào hứng tham dự
Lễ hội bia đầu tiên ở "đất nước bí ẩn nhất thế giới" - 9

Hoàng Hà

Theo QQ, MR