“Cần lấy dấu vân tay trên tờ tiền trong vụ trả tiền âm phủ cho khách Tây?”

(Dân trí) - Ngay sau đoạn video gây sốt ghi cảnh du khách Tây tố người lái xích lô trả lại bằng tiền âm phủ, phần lớn độc giả của Dân Trí bày tỏ thái độ bức xúc, đưa ra những chỉ trích nặng nề với cách hành xử lừa đảo đó. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến tỏ ra thận trọng, hoài nghi về độ chính xác của sự việc.

Chiều ngày 17/7, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video liên quan tới 2 vị khách nước ngoài bị người lái xích lô Việt Nam lừa trả bằng tiền âm phủ khiến nhiều người bức xúc.

Cụ thể, nhân vật chính trong đoạn clip là hai vị khách người Pháp sang Việt Nam du lịch. Sau khi thỏa thuận, họ đồng ý đi tham quan phố cổ trong 1 tiếng với giá 600 nghìn đồng.

Hai vị khách người Pháp tố người lái xích lô trả lại bằng tiền âm phủ
Hai vị khách người Pháp tố người lái xích lô trả lại bằng tiền âm phủ

Kết thúc hành trình, hai vị khách nước ngoài trả 1.5 triệu đồng và nhận tiền trả lại 900 nghìn đồng tiền âm phủ (gồm 1 tờ 500 nghìn và 2 tờ 200 nghìn). Khi cả hai dùng số tiền này đi taxi, họ mới phát hiện đó là tiền không tiêu được. Quá thất vọng, hai vị khách quyết định hủy tour tham quan Hạ Long và đặt vé đi Sapa.

Sau loạt bài viết liên quan tới vụ hai vị khách người Pháp bị người lái xe xích lô Việt Nam lừa đảo, Dân Trí nhận được hàng trăm ý kiến từ độc giả. Trong đó đa phần là những bình luận rất bức xúc về hành vi này.

Họ được trả 900 nghìn tiền âm phủ với 1 tờ 500 nghìn và 2 tờ 200 nghìn không tiêu được
Họ được trả 900 nghìn tiền âm phủ với 1 tờ 500 nghìn và 2 tờ 200 nghìn không tiêu được

Độc giả Trịnh Công Quỳnh nhận định đây là hành vi “đáng hổ thẹn”, bởi lẽ 1 tiếng tham quan bằng xích lô với giá 600 nghìn là quá cao so với mức bình thường. Trong khi đó, nhiều độc giả lên tiếng yêu cầu các cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ vụ việc để xử lý. “Nếu khách nước ngoài nghĩ tất cả người Việt đều như người lái xích lô này thì quá nguy hiểm, còn ai dám đến đây du lịch nữa”, độc giả Nguyễn Tiến khẳng định.

Cùng chung với nhận định trên, độc giả Hào Nguyễn cho biết: “Là người dân thủ đô, tôi thấy xấu hổ với hành vi này, làm xấu hình ảnh du lịch Hà Nội. Hành vi lừa đảo cần phải xử lý nghiêm khắc”.

Một số độc giả cũng “hiến kế” với các cơ quan chức năng, qua đó xây dựng lại hình ảnh đẹp của du lịch Việt. “Hàng ngày, tôi đi làm ngay ở phố cổ chứng kiến nhiều vụ lừa đảo với khách nước ngoài từ những người lái xích lô, gánh hàng rong, đánh giầy… Đội quân này đông không dẹp xuể, gây xấu xí trong mắt du khách. Kính đều nghị Tổng cục du lịch Việt Nam nên phối hợp cùng UBND TP Hà Nội, Bộ Công An, thành lập đội ngũ cảnh sát du lịch như các nước trên thế giới để những vấn nạn này không còn xảy ra”, anh Vũ Quốc Trung nêu quan điểm.

Nhiều người lái xích lô tỏ ra bức xúc vì sự việc ảnh hưởng tới những người làm nghề chân chính
Nhiều người lái xích lô tỏ ra bức xúc vì sự việc ảnh hưởng tới những người làm nghề chân chính

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến tỏ ra thận trọng, hoài nghi về độ chính xác của sự việc và mong những người có thẩm quyền sớm làm rõ để trả lại sự công bằng cho các bên có liên quan.

Một số độc giả đặt câu hỏi về việc tại sao chuyến đi hết 600 nghìn nhưng hai vị khách lại đưa hẳn 1,5 triệu để được nhận tiền thừa 900 nghìn là tiền âm phủ. “Đây là vụ việc nhạy cảm, có thể làm xấu hình ảnh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Ngành Công An nên vào cuộc, có thể tìm dấu vân tay trên tờ tiền âm phủ kia”, độc giả có tên Huy cho hay.

Cùng chung sự hoài nghi về tính chân thực của sự việc, bạn đọc Ngô Đức nêu ý kiến: "Chắc hai vị khách Tây biết bị chặt chém nên đã 'chơi' lại người lái xích lô một vố. Đó cũng là bài học cho bất cứ ai làm nghề gì". Còn độc giả Sỹ Trần cho rằng, còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ, cần sự vào cuộc sớm của cơ quan chức năng: "Tại sao hai vị khách kia không đưa 1 triệu để nhận lại 400 nghìn? Rõ ràng còn nhiều điều cần làm rõ ở đây, tránh đổ oan cho những người dân làm ăn chân chính".

Ngày 18/7, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, hiện quận đã giao lực lượng Công An vào cuộc điều tra làm rõ sự việc. Trong khi đó, đại diện Sở Du lịch TP Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin và giao Chánh Thanh tra Sở tìm hiểu thêm.

Hoàng Hà