Lẩu “thoát ế” dành cho người cô đơn

(Dân trí) - Theo lời giới thiệu từ nhà hàng, những người đang cô đơn độc thân tới đây ăn lẩu có khả năng tìm được nửa kia của đời mình.

Lẩu “thoát ế” dành cho người cô đơn

Một quán lẩu độc đáo ở thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, được thực khách đặt cho cái tên hài hước “lẩu thoát ế” dành cho người cô đơn.

Thực đơn của quán vốn là những món lẩu truyền thống của Trung Quốc. Nhưng điều làm nên sự đặc biệt cho quán “lẩu thoát ế” ở chỗ, những người còn đang đơn chiếc khi tới đây dùng bữa có khả năng tìm được nửa kia của mình.

Lẩu “thoát ế” dành cho người cô đơn - 1
Peng Yu và Li Yu là hai nhà đồng sáng lập nên “quán lẩu thoát ế”

Không gian quán lẩu được thiết kế độc đáo, với khu vực dành cho những người chỉ đi ăn một mình. Tại đây, thực khách được sắp xếp ngồi vào khu vực đặc biệt, với nam nữ tách riêng.

Sau khi ngồi xuống, nếu không muốn dùng bữa một mình, bạn có thể ấn nút trên tấm vách gỗ ngăn giữa hai bên. Khi tấm vách trượt xuống, hãy dùng bữa với người khác giới ngồi đối diện.

Lẩu “thoát ế” dành cho người cô đơn - 2
Nếu không muốn ăn một mình, thực khách có thể ấn nút gỡ tấm ván để gặp gỡ người đối diện

Chủ nhà hàng lẩu là Peng Yu và Li Yu, đều là những thanh niên còn trẻ, sinh năm 1996. Peng Yu cho biết ý tưởng sáng tạo này nảy sinh khi anh muốn ra ngoài ăn uống mà chẳng biết đi cùng ai.

“Đó là cảm giác cô đơn của cuộc sống hiện đại. Bởi vậy, tôi hi vọng quán lẩu này sẽ trở thành ông tơ bà nguyệt cho các cặp đôi”, Peng Yu chia sẻ.

Lẩu “thoát ế” dành cho người cô đơn - 3
Không gian riêng dành cho những thực khách tới ăn lẩu một mình

Được biết, nhà hàng “lẩu thoát ế” bắt đầu kinh doanh từ dịp Valentine năm nay. Kể từ đó tới nay, một số cặp đôi đã “hình thành” sau khi cùng nhau dùng bữa tại đây, trong đó, một cặp đã nên duyên vợ chồng.

Nhớ lại kỷ niệm vui từng diễn ra ở nhà hàng, Li Yu, người đồng sáng lập cho biết, cách đây không lâu, một chàng trai tới đây dùng bữa và ấn nút mở ván gỗ.

Anh lập tức có cảm tình với cô gái ngồi đối diện và chơi một bản guitar để “chiếm lòng người đẹp”. Không lâu sau đó, họ đã trở thành một cặp đôi.

Lẩu “thoát ế” dành cho người cô đơn - 4

Theo ông chủ nhà hàng, hiện tiệm lẩu thu hút trung bình khoảng 170 người độc thân tới dùng bữa. Phần lớn trong số đó là thực khách nữ. Với mỗi thực khách, nhân viên sẽ tìm cách sắp xếp vị trí ngồi sao cho hợp lý nhất.

Hiện quán “Lẩu thoát ế” đang là địa điểm được giới trẻ ở Vũ Hán lui tới. Nhiều người còn nói vui, đây là nơi giúp họ được “xem mắt” miễn phí.

Huy Hoàng

Theo Sina/ Xuehua