Lào Cai: Hàng vạn người đội nắng ngồi xem "kỵ sỹ chân đất" tranh tài

(Dân trí) - Sáng nay (5/6), trời xầm xì tưởng mưa to gió lớn nhưng khi bước vào khai mạc Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà ( tỉnh Lào Cai) lần thứ X năm 2016, hàng vạn người dân địa phương và du khách lại phải đội nắng  xem các "kỵ sỹ chân đất" là các trai bản vùng cao nơi đây cùng các chú ngựa yêu của mình tranh tài.

Theo Ban tổ chức Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà lần thứ X năm 2016 có 54 con ngựa do các gia đình đang nuôi dưỡng trong nhà đủ tiêu chuẩn thi đấu đến từ một số làng bản có truyền thống và kinh nghiệm đua ngựa ở các xã Bản Phố, Na Hối, Tả Chải, Tả Van Chư,Thải Giàng Phố, thị trấn Bắc Hà (huyện Bắc Hà) và xã Si Ma Cai của huyện Si Ma Cai tham gia dự đua.

Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà lần thứ X năm 2016 có 54 nài ngựa.
Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà lần thứ X năm 2016 có 54 nài ngựa.

Qua các lượt thi của vòng đua đấu loại trên đường đua 1.900 mét chạy xung quanh sân vận động trung tâm thị trấn huyện Bắc Hàj khán giả thích thú đội nắng vùng cao như đổ lửa xem các "kỵ sỹ chân đất", tên gọi thân thương của bà con dân bản địa phương dành cho các nài ngựa (người điều khiển ngựa thi đấu) thi đấu hết mình trong tiếng reo hò cổ vũ của hàng vạn khán giả.

Lào Cai: Hàng vạn người đội nắng ngồi xem "kỵ sỹ chân đất" tranh tài - 2
Lào Cai: Hàng vạn người đội nắng ngồi xem "kỵ sỹ chân đất" tranh tài - 3
Những chú ngựa bất kham trên đường đua gây thót tim cho người xem
Những chú ngựa bất kham trên đường đua gây thót tim cho người xem

Kết thúc vòng đua đấu loại ngày thi đấu đầu tiên (4/6) Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà lần thứ X năm 2016 qua 13 lượt đua vòng loại đã có 32/ 54 ngựa thi đấu cùng các nài ngựa có thành tích cao được chọn thi đấu vào vòng tiếp theo gồm vòng 1/6, vòng 1/8 để vào thi chung kết giành giải thưởng thi đấu cá nhân và giải đồng đội vào ngày 5/6/2016.

Những nài ngựa xuất phát tốt sẽ giành được ưu thế trên đường đua.
Những nài ngựa xuất phát tốt sẽ giành được ưu thế trên đường đua.

Kết quả chung cuộc Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà lần thứ X năm 2016, giải nhất cá nhân gồm Cúp và 25 triệu đồng tiền thưởng được trao cho nài ngựa Vàng Văn Cương( Đội thi đấu xã Na Hối), giải nhì nài ngựa Vàng Văn Giang( Đội thi đấu xã Na Hối), giải ba cho nài ngựa Trương Văn Thông ( Đội thi đấu xã Tả Chải).

Lào Cai: Hàng vạn người đội nắng ngồi xem "kỵ sỹ chân đất" tranh tài - 6
Hàng vạn khán giả đội nắng tới sân vận động trung tâm huyện Bắc Hà xem đua ngựa.
Hàng vạn khán giả đội nắng tới sân vận động trung tâm huyện Bắc Hà xem đua ngựa.

Giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà là giải thể thao truyền thống thi đua ngựa duy nhất ở vùng núi phía Bắc được bảo tồn và khôi phục từ môn đua ngựa truyền thống hàng năm của đồng bào dân tộc Mông vùng núi tỉnh Lào Cai từ hàng trăm năm trước. Giải đua ngựa truyền thống cũng là sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách tới thăm địa phương vào mùa hè, cũng là mùa thu hái mận Tam Hoa, đặc sản của vùng núi Bắc Hà, nơi được mệnh danh "Cao nguyên trắng" vì màu trắng ngút ngàn tuyệt đẹp của hoa mận nở mỗi khi xuân về.

Lào Cai: Hàng vạn người đội nắng ngồi xem "kỵ sỹ chân đất" tranh tài - 8
Ganh đua trên đường đua.
Ganh đua trên đường đua.
Các nài ngựa - kỵ sỹ chân đất đạt giải nhất, nhì, ba.
Các nài ngựa - kỵ sỹ chân đất đạt giải nhất, nhì, ba.

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển