Lạc bước tới “thiên đường hoa” trong dãy Himalaya

(Dân trí) - Nằm e ấp, ẩn mình trong dãy Himalaya, thung lũng hoa thuộc miền Bắc Ấn Độ là thiên đường của gần 300 loài hoa nở tự nhiên, hoang dã.

Thung lũng hoa nằm trong vườn quốc gia ở phía Tây khu bảo tồn Nanda Devi trong dãy Himalaya, thuộc bang Uttarakhand ở miền Bắc Ấn Độ. Trải dài trên nền diện tích 87.5 km2, nơi đây được các nhà leo núi người Anh Frank S. Smythe và RL Holdsworth phát hiện ra vào năm 1931.

Ngắm vẻ đẹp thần tiên của thung lũng dưới nắng mai
Ngắm vẻ đẹp thần tiên của thung lũng dưới nắng mai

Thung lũng hoa Uttarakhand nằm ở độ cao từ 3200m tới 6675m, là một trong những vùng dự trữ sinh quyển của Nanda Devi.

Thung lũng hoa là một trong những điểm du khách nên ghé qua nếu có dịp tới Ấn Độ
Thung lũng hoa là một trong những điểm du khách nên ghé qua nếu có dịp tới Ấn Độ

Nơi đây được ví như một công viên thiên nhiên khổng lồ với những đồng cỏ sinh thái (chủ yếu là cỏ chân ngỗng” và nhiều loại hoa vùng núi cao như anh túc, cúc vạn thọ, loa kèn, lan rừng, đỗ quyên… Thung lũng hoa mở cửa từ tháng 4 tới tháng 10. Thời điểm rực rỡ nhất trong năm là khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 8, nắng ấm xuất hiện và nhiều loại hoa đồng loạt khoe sắc biến khu vực xung quanh thành thung lũng thần tiên.

Thảm hoa bao bọc sườn đồi
Thảm hoa bao bọc sườn đồi

Khi thu qua đông tới, nơi đây bắt đâu chìm trong sương tuyết khiến thảm thực vật phát triển chậm lại và gần như dừng hoàn toàn. Thời tiết ấm dần lên vào độ tháng 3, tháng 4, “đánh thức” hàng trăm loài thực vật tăng trưởng trở lại. Nơi đây còn là “nhà chung” của nhiều động vật, côn trùng, trong đó xuất hiện nhiều giống quý như chim trĩ, đại bàng vàng Himalaya, cừu xanh, sơn dương, gấu đen châu Á, cáo đỏ, báo tuyết và nhiều giống bướm.

Vẻ đẹp giản dị của nhiều loài hoa
Vẻ đẹp giản dị của nhiều loài hoa
Vẻ đẹp giản dị của nhiều loài hoa

Với không gian thiên nhiên rộng mở khoáng đạt, thung lũng hoa tô điểm thêm nét duyên dáng của vùng núi cao Nanda Devi phủ đầy tuyết trắng ở gần đó để tạo nên vùng chuyển tiếp thiên nhiên giữa dãy núi Zanskar và Himalaya.

Ngắm thêm những hình ảnh “mê hồn” của thung lũng hoa

Thời điểm ấn tượng nhất trong năm là khoảng thời gian tháng 7, tháng 8 hàng năm
Thời điểm ấn tượng nhất trong năm là khoảng thời gian tháng 7, tháng 8 hàng năm
Giá vé vào cửa với người nước ngoài khoảng 5 USD/ngày.
Giá vé vào cửa với người nước ngoài khoảng 5 USD/ngày.
Giá vé vào cửa với người nước ngoài khoảng 5 USD/ngày.
Giá vé vào cửa với người nước ngoài khoảng 5 USD/ngày.
Giá vé vào cửa với người nước ngoài khoảng 5 USD/ngày.
Việt Hà
(Tổng hợp)