Lạ lùng bảo tàng dành cho những... cuộc tình chia ly đổ vỡ

(Dân trí) - Không ai trên thế giới muốn nhìn lại những cuộc tình chia ly đổ vỡ. Nhưng lại tồn tại một bảo tàng chuyên lưu giữ những hiện vật, kỷ niệm ghi dấu một cuộc tình đã qua. Đây là nơi dành cho những người từng nếm trải cảm giác đau khổ vì tình.

Bảo tàng dành cho những cuộc tình chia ly đổ vỡ

Một chai rượu whisky rỗng, bộ đồ nội y đã cũ, quần jeans rách màu xanh, cuốn vở ghi lại nhiều kỷ niệm của cặp đôi đã chia xa, chồng tạp chí Playboy của Brazil cùng nhiều hiện vật khác. Đó là những gì người ta thấy khi bước vào một trong những nơi kỳ lạ nhất thế giới - bảo tàng dành cho những cuộc tình tan vỡ. Hiện bảo tàng đặc biệt này có hai địa điểm trên thế giới. Bảo tàng gốc ở Zagreb, Croatia, và một cơ sở thứ 2 đặt tại Los Angeles, Mỹ. Nơi này mới mở cửa đón khách kể từ năm 2016.

Biển hiệu của bảo tàng ở Los Angeles
Biển hiệu của bảo tàng ở Los Angeles

Bảo tàng là sản phẩm trí tuệ đầy tâm huyết của Olinka Vistica và Drazen Grubisic – hai nghệ sỹ người Croatia. Bị rơi khỏi cuộc tình kéo dài 4 năm, cả hai muốn làm điều gì đó với mối quan hệ còn sót lại. Trước đó, ý tưởng từng được nung nấu nhưng chưa thực hiện một cách nghiêm túc. Cho tới 3 năm sau, Grubisic quyết định liên lạc với Vistica để lên kế hoạch cho dự án. Cả hai nhờ bạn bè chia sẻ cho họ những món đồ bỏ đi sau khi chia tay. Và bộ sưu tập về “cuộc tình đổ vỡ” được hình thành.

Bộ sưu tập những món đồ từng là hiện thân của tình yêu
Bộ sưu tập những món đồ từng là hiện thân của tình yêu

Những món đồ được trưng bày trước công chúng lần đầu vào năm 2006. Trong các năm tiếp theo, bộ sưu tập có chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới tới hơn 20 quốc gia, từ Argentina đến Philippines, từ Nam Phi đến Vương quốc Anh. Trên quãng đường trở về, nó tiếp tục thu nạp thêm ‘thành viên”. Bảo tàng về “mối quan hệ tan vỡ” mở cửa đón khách ở Zagreb, Croatia vào năm 2010. 6 năm sau, bảo tàng thứ 2 ra đời ở Los Angeles.

Lạ lùng bảo tàng dành cho những... cuộc tình chia ly đổ vỡ - 3

Tại mỗi hiện vật đều chú thích rõ ràng để người xem hiểu hơn về nguồn gốc món đồ. Một số đồ thu hút nhất có thể kể tới:

Một chiếc rìu từng được người phụ nữ dùng để đập phá đồ dùng của người yêu cũ.

Một bộ ngực giả do một người vợ mang tặng cho bảo tàng. Món đồ này cô từng bị chồng ép mặc khi họ quan hệ với nhau.

Chồng tạp chí Playboy phiên bản Brazil của một nam thanh niên để quên nhà bạn gái và không lấy về.

Chia sẻ với tờ LA Times, nghệ sỹ Vištica cho biết: “Bảo tàng những mối quan hệ tan vỡ là hành trình tận thấu trái tim mỗi người. Nó cũng minh chứng cho những gì đã qua. Khi nhìn lại, chúng ta thấy những đau đớn và cả niềm hạnh phúc. Đây cũng là mong muốn kết nối khách tham quan”.

Lạ lùng bảo tàng dành cho những... cuộc tình chia ly đổ vỡ - 4

Bảo tàng là nơi dành cho những người từng trải qua cảm giác đổ vỡ, sớm vượt qua tâm trạng đau buồn để hướng tới điều tích cực hơn. Thay vì vứt bỏ những kỷ vật từng minh chứng cho tình yêu, họ có thể quyên góp để bảo tàng phong phú hơn. Qua đó, mỗi người sẽ thoải mái và sớm vượt qua cú sốc tình cảm.

Lạ lùng bảo tàng dành cho những... cuộc tình chia ly đổ vỡ - 5

Được biết, bất cứ ai đều có thể đóng góp cho bảo tàng. Chỉ cần ghi rõ nội dung, cung cấp đầy đủ thông tin dưới hình thức quyên tặng, món đồ của bạn sẽ làm phong phú hơn cho bộ sưu tập. Đặc biệt, mọi thông tin cá nhân của món đồ sẽ được giữ bí mật vĩnh viễn.

Huy Hoàng

Theo Apt, PP