Kỳ thú "hoa" san hô hóa thạch 6.000 năm tuổi

(Dân trí) - Nghĩa địa san hô hóa thạch có nhiều hình thù độc đáo vừa được phát hiện trên đảo Lý Sơn nằm gần danh thắng Hang Câu. Khu vực này rộng gần 20.000m2 trải dài dọc tuyến bờ biển phía Đông đảo Lý Sơn.

Nghĩa địa san hô hóa thạch được các chuyên gia thuộc Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phát hiện trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ Công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn. Theo các chuyên gia, hóa thạch san hô trên đảo Lý Sơn có niên đại khoảng 5.000 - 6.000 năm.

Tại đây có hàng chục khối san hô có kích thước lớn như những chiếc cối xay hình xoắn ốc, hoặc như đóa hoa khổng lồ nằm trải dài dọc bờ biển.

Nhiều khối san hô hóa thạch khổng lồ có hình đóa hoa tuyệt đẹp
Nhiều khối san hô hóa thạch khổng lồ có hình đóa hoa tuyệt đẹp

Nghĩa địa san hô hóa thạch được phát hiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt khoa học, bổ sung những bằng chứng và luận cứ cần thiết cho việc đề nghị UNESCO công nhận công viên địa chất toàn cầu đối với Lý Sơn và vùng lân cận.

Hiện tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp thực hiện ngay các biện pháp bảo vệ, bảo tồn nghĩa địa san hô hóa thạch phục vụ nghiên cứu. Đồng thời, tìm giải pháp khả thi để khai thác, phát huy giá trị của khu nghĩa địa san hô cổ nhằm phục vụ phát triển du lịch tại địa phương.

Phóng viên Dân trí ghi lại một số hình ảnh độc đáo về nghĩa địa san hô hóa thạch vừa được phát hiện trên đảo Lý Sơn:

Một số khối san hô có hình xoắn ốc và nhiều hình thù độc đáo khác
Một số khối san hô có hình xoắn ốc và nhiều hình thù độc đáo khác
Kỳ thú "hoa" san hô hóa thạch 6.000 năm tuổi - 3
Các chuyên gia nhận định hóa thạch san hô vừa được phát hiện có niên đại 5.000 - 6.000 năm
Các chuyên gia nhận định hóa thạch san hô vừa được phát hiện có niên đại 5.000 - 6.000 năm
Khối san hô có hình một cây nấm
Khối san hô có hình một cây nấm
Kỳ thú "hoa" san hô hóa thạch 6.000 năm tuổi - 6
Nghĩa địa san hô hóa thạch rộng gần 20.000 m2 trải dài theo dọc tuyến bờ biển phía Đông đảo Lý Sơn
Việc phát hiện nghĩa địa san hô cổ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt khoa học, bổ sung những bằng chứng và luận cứ cần thiết cho việc đề nghị UNESCO công nhận công viên địa chất toàn cầu đối với Lý Sơn vùng lân cận
Việc phát hiện nghĩa địa san hô cổ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt khoa học, bổ sung những bằng chứng và luận cứ cần thiết cho việc đề nghị UNESCO công nhận công viên địa chất toàn cầu đối với Lý Sơn vùng lân cận

Văn Mịnh - Quốc Triều