Đà Nẵng:

Kỷ niệm 100 năm Bảo tàng Điêu khắc Chăm

(Dân trí) - Chiều 20/11, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 100 năm thành lập Bảo tàng (1915 - 2015), hướng tới kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11).

 

Du khách tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng
Du khách tham quan Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Dịp này, UBND TP Đà Nẵng đã tặng cờ ghi nhận thành tựu 100 năm bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đến Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

Từ những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, người ta đã tập trung về địa điểm xây dựng Bảo tàng nhiều hiện vật Chăm được tìm thấy ở Quảng Nam, Đà Nẵng và các tỉnh lân cận. Hàng thế kỷ qua, Bảo tàng Điêu khắc Chăm đã được bảo tồn và phát huy trở thành “một kho báu của Việt Nam nói riêng và của nhân loại nói chung” như các chuyên gia trong và ngoài nước khẳng  định tại Hội thảo 100 năm Bảo tàng Điêu khắc Chăm.

Hiện ở Bảo tàng có 3 bảo vật quốc gia là Tượng Bồ Tát Tara, Đài thờ Mỹ Sơn E1 và Đài thờ Trà Kiệu cùng nhiều bộ sưu tập các hiện vật Chăn thu thập được ở Quảng Nam, Đà Nẵng và các vùng lân cận. Gần đây nhất, các đợt khai quật khảo cổ ở Phong Lê, Quá Giáng, Xuân Đương (Đà Nẵng) đã đem lại kết quả làm tăng lên đáng kể các hiện vật thu thập được cả về số lượng lẫn giá trị ý nghĩa như các hiện vật gốm, thạch anh, kim loại vàng... thu thập được tại các lòng tháp Chăm ở Phong Lệ đặt tiền đề cho sự thật về truyền thuyết “vàng hời” tại các tháp Chăm ; nhiều đầy tượng, chóp tháp đã được khai quật tại di tịch Quá Giáng...

Bảo tàng Điêu khắc Chăm là một địa chỉ hấp dẫn du khách, đặc biệt là du khách quốc tế trên bản đồ du lịch Đà Nẵng. Từ năm 2008 tới nay, Bảo tàng đã đón trên 1,3 triệu lượt khách, trong đó có hơn 1,2 triệu khách nước ngoài. Vừa qua, UBND TP Đà Nẵng đã quyết định đầu tư trên 46 tỷ đồng để cải tạo nâng cấp Bảo tàng.

Khánh Hiền