Đà Nẵng:

Kỷ niệm 10 năm cáp treo một dây dài nhất thế giới Bà Nà - Suối Mơ

(Dân trí) - Ngày 25/3, khu du lịch Sun World Bà Nà Hills tổ chức kỷ niệm 10 năm đưa vào hoạt động tuyến cáp treo đầu tiên Bà Nà - Suối Mơ.

Kỷ niệm 10 năm cáp treo một dây dài nhất thế giới Bà Nà - Suối Mơ - 1

Tuyến cáp treo Bà Nà - Suối Mơ - tuyến cáp một dây dài nhất thế giới ở Đà Nẵng đã đi vào vận hành 10 năm

 

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ghi nhận, sự ra đời của tuyến cáp treo Bà Nà - Suối Mơ từ năm 2009 cùng với những sản phẩm du lịch độc đáo, mới đây nhất là Cầu Vàng, trên đỉnh Bà Nà đã góp phần chắp cánh thương hiệu Đà Nẵng trên bản đồ du lịch quốc tế.

Kỷ niệm 10 năm cáp treo một dây dài nhất thế giới Bà Nà - Suối Mơ - 2
Kỷ niệm 10 năm cáp treo một dây dài nhất thế giới Bà Nà - Suối Mơ - 3
Kỷ niệm 10 năm cáp treo một dây dài nhất thế giới Bà Nà - Suối Mơ - 4

Cầu Vàng ở Bà Nà - một trong những điểm "check in" chắp cánh thương hiệu Đà Nẵng trên bản đồ du lịch thế giới gần đây

Phó Chủ tịch TP Đà Nẵng bày tỏ mong muốn khu du lịch Bà Nà nói riêng, các khu du lịch ở Đà Nẵng nói chung tiếp tục đồng hành với Thành phố trong định hướng phát triển du lịch bền vững, hấp dẫn du khách đến và trở lại nhiều lần, nâng cao mức sống của người dân địa phương thông qua hoạt động du lịch, chung tay cung cấp các sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng cao. 

ưĐược biết, khi đưa vào hoạt động hồi năm 2009, tuyến cáp treo Bà Nà - Suối Mơ đã xác lập nhiều kỷ lục thế giới: tuyến cáp treo một dây dài nhất thế giới với tổng chiều dài hơn 5000 mét; tuyến cáp có độ chênh giữa ga đi và ga đến cao nhất (gần 1.300 m).

Con số 1,3 triệu lượt du khách đến Đà Nẵng vào năm 2009  đã tăng lên gần 7,7 triệu lượt vào năm 2018 vừa qua. Riêng lượt khách đến khu du lịch Bà Nà - một trong những điểm "check in" thu hút du khách nhất ở Đà Nẵng tăng gấp 160 lần sau 10 năm vận hành tuyến cáp treo Bà Nà - Suối Mơ.

Khánh Hiền