Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Đồng Tháp đón gần 97.000 lượt khách

(Dân trí) - Kỳ nghỉ lễ vừa qua, có hơn 96.000 lượng khách đến Đồng Tháp, trong đó có hơn 1.800 lượt khách du lịch quốc, tăng 45,42% so với năm 2018. Tổng thu từ hoạt động du lịch hơn 8.000tỷ đồng.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp cho biết,  tính từ 27/4 -1/5, lượng khách du lịch đến Đồng Tháp đạt 96.995 lượt khách, giảm 71,6% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có 1.873 lượt khách du lịch quốc tế, tăng 45,42% so với cùng kỳ năm 2018; tổng thu từ hoạt động du lịch 8,664 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2018.

Nguyên nhân lượt khách giảm so với cùng kỳ năm rồi là do năm 2018 tổng lượt khách đến Đồng Tháp đã bao gồm lượng khách thường niên của Lễ hội Vía Bà chúa xứ tại Khu di tích Gò Tháp (vì lễ hội Vía Bà Chúa Xứ trùng với dịp lễ 30/4, 01/5).

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Đồng Tháp đón gần 97.000 lượt khách - 1

Du khách tham quan Nhà trưng bày trứng chim và cá nước ngọt ở Khu du lịch Tràm Chim

Các điểm du lịch trọng điểm như Khu du lịch Tràm Chim, Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc, Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, Khu di tích Gò Tháp... lượng khách tham quan du lịch có phần giảm so với cùng kỳ do khách có xu hướng di chuyển sang khám phá, trải nghiệm các điểm tham quan du lịch cộng đồng của tỉnh.

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Đồng Tháp đón gần 97.000 lượt khách - 2

Trong các điểm đến ở Đồng Tháp, Khu du lịch Tràm Chim luôn là lựa chọn hàng đầu của nhiều du khách

Bên cạnh đó, do thời tiết nóng bức nên bãi tắm cồn Long Khánh huyện Hồng Ngự thu hút đông đảo du khách (tăng 52,4%). Các hoạt động phục vụ du khách tại các khu, điểm du lịch diễn ra trên địa bàn tỉnh trong không khí vui tươi, an toàn, lành mạnh không có sự cố gì đáng tiếc xảy ra.

Nhiều khu di tích, điểm tham quan du lịch duy trì và phát huy các dịch vụ sẵn và bổ sung các dịch vụ du lịch mới phục vụ du khách, góp phần đa dạng các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh. Khai trương thêm các điểm tham quan vườn cây ăn trái, điểm du lịch cộng đồng tại làng hoa Sa Đéc, thành phố Cao Lãnh, huyện Cao Lãnh thu hút đông đảo khách đến tham quan, du lịch, trải nghiệm.

Nguyễn Toàn