Kiên Giang cam kết loại bỏ nạn “chặt chém” trong năm du lịch quốc gia 2016

(Dân trí) - “Chúng tôi sẽ làm hết trách nhiệm của minhg để ngăn chặn nạn "chặt chém", chèo kéo khách trong năm du lịch quốc gia 2016 Phú Quốc – Đồng bằng sông Cửu Long, để làm sao Kiên Giang trở lên thân thiện hơn gần gũi hơn với du khách”.

Đó là cam kết của ông  Trần Trí Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Kiên Giang khi trả lời câu hỏi của PV Dân trí trong buổi , họp báo Năm Du lịch Quốc gia 2016 ngày 16.11.

Ông  Dũng cũng chia sẻ thêm, hiện tượng "chặt chém", chèo kéo khách hiện nay đang là vấn nạn đang xảy ra ở nhiều nơi, nhiều điểm du lịch. Chính vì thế, ngay từ bây giờ Sở đã  họp rất rõ  ràng về vấn đề với UBND các huyện trong địa bàn yêu cầu các  điểm du lịch, các khu du lịch vận động tuyên truyền người buôn bán ở  phương  cố gắng ứng xử tốt với người mua về cả giá cả và thái độ bán hàng.

 

ảnh H Thắng
ảnh H Thắng

 

Thời gian tổ chức chương trình Năm Du lịch quốc gia 2016- Kiên Giang sẽ diễn ra trong suốt năm 2016. Trong đó, dự kiến Lễ công bố sẽ tổ chức vào tháng 1- 2016; Lễ khai mạc tổ chức vào ngày 30/4/2016; Lễ bế mạc tổ chức vào cuối năm 2016.

Các  hoạt động có tính chất quốc gia quốc tế chủ yếu được tổ chức tại Kiên Giang, ngoài ra còn được tổ chức tại các tỉnh, thành như : Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, TP HCM, Lâm Đồng, Lào Cai, Cần Thơ, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng…

 

Hiện Kiên Giang đã có gần 8 nghìn phòng khách sạn đạt chuẩn để đón khách trong năm du lịch quốc gia 2016, các đường bay quốc tế cũng đã được mở rộng như Nga – Phú Quốc, Singapore – Phú Quốc, Campuchia – Phú Quốc và dự kiến sắp tới là đường bay từ Quảng Châu – Phú Quốc.

Kinh phí năm du lịch quốc gia 2016 sẽ được sử dụng từ nguồn ngân sách cộng với nguồn kinh phí xã hội hóa. Kiên Giang dự tính trong năm 2016 lượng khách du lịch đến với tỉnh này sẽ tăng 30% so với cùng kỳ

Hữu Thắng