Kon Tum:

Khu du lịch suối nước nóng gần 10 tỷ bị bỏ hoang

(Dân trí) - Suối nước nóng được đầu tư gần 10 tỷ đồng nhưng bị bỏ hoang nhiều năm nay, khiến người dân Kon Tum đầy tiếc nuối.

Suối nước nóng Đắk Tô thuộc địa phận xã Kon Đào, nằm cách trumg tâm thị trấn Đắk Tô, huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum khoảng 8km.

Đây là dòng suối tự nhiên có nước ở nhiệt độ từ 50- 70 độ C, chứa nhiều khoáng chất như Ca, Mg, Na... cùng các loại dưỡng chất được phun từ dưới lòng đất và lắng lại tại 1 vùng hồ.
Năm 2006, khu du lịch suối nước nóng Đắk Tô được đầu tư khoảng 8 tỷ đồng để phục vụ du khách, nhưng chỉ được khoảng thời gian ngắn thì bỏ hoang, mục nát.
Ở lối vào khu du lịch là cổng chào, được xây dựng kiên cố như thành luỹ nhưng đã bám đầy rêu phong. Bên trong, chủ đầu tư đã xây dựng 1 số công trình như hồ lắng, bồn tắm, bể chứa và nhà nghỉ... Những công trình này đã hư hỏng, trơ trọi giữa đồng hoang đầy cỏ. 2 bể lắng rộng khoảng 100m2, bị cây cối bao phủ, đáy toàn bùn đất và rong rêu. Tuy nhiên, nước dưới bể khá trong và duy trì độ nóng khoảng 80 độ C.
 Khu vực nhà chờ, phòng vé không còn nguyên trạng, tường bị vẽ bẩn. Đây là một trong những khu du lịch nổi tiếng ở Tây Nguyên, nhưng đang bị bỏ phí 1 cách đáng tiếc.
khu du lịch bỏ hoang copy.jpg

Khu du lịch suối nước nóng nằm ở xã Kon Đào, huyện Đắk Tô, Kon Tum đã bị bỏ hoang nhiều năm nay.

khu du lịch bỏ hoang copy.jpg

Cổng vào bị bao vây bởi cỏ dại, phủ đầy rêu phong.

khu du lịch bỏ hoang copy.jpg

Bên trong các căn nhà bị viết vẽ bậy.

khu du lịch bỏ hoang copy.jpg

Hạ tầng xuống cấp, nứt nẻ.

khu du lịch bỏ hoang copy.jpg

Hồ chứa nước nóng trơ trọi.

khu du lịch bỏ hoang copy.jpg
khu du lịch bỏ hoang copy.jpg
khu du lịch bỏ hoang copy.jpg
khu du lịch bỏ hoang copy.jpg
khu du lịch bỏ hoang copy.jpg
khu du lịch bỏ hoang copy.jpg
khu du lịch bỏ hoang copy.jpg
khu du lịch bỏ hoang copy.jpg
khu du lịch bỏ hoang copy.jpg

 Nguyễn Quang