Kho báu của vị Pharaoh trẻ tuổi nhất Ai Cập lần đầu mở cửa công khai

(Dân trí) - Lần đầu tiên du khách có dịp chiêm ngưỡng tận mắt những món đồ quý trong kho báu chưa từng thấy trước kia lấy từ ngôi mộ của một trong những vị Pharaoh nổi tiếng bậc nhất – Vua Tutankhamun.

Kho báu của vị Pharaoh trẻ tuổi nhất Ai Cập lần đầu mở cửa công khai

Ngày 15/11 vừa qua, Chính quyền Ai Cập đã cho mở cuộc triển lãm trưng bày những món đồ quý trong kho báu chưa từng công bố trước kia lấy từ ngôi mộ của vị Pharaoh nổi tiếng - Vua Tutankhamun. Được biết, cuộc triển lãm đặc biệt lần này được tổ chức nhân dịp kỷ niệm lần thứ 155 ngày khánh thành Bảo tàng Ai Cập. Trước đó, những món hiện vật quý giá được lưu giữ trong bảo tàng từ năm 1922 đến nay.

Một số hiện vật lần đầu được công bố
Một số hiện vật lần đầu được công bố

Theo Christian Eckmann, chuyên gia người Đức cho biết, ít nhất 55 mảnh vải trang trí bằng vàng được tìm thấy trong ngôi mộ của vị vua này. Đây cũng là lần đầu tiên công chúng được tận mắt chứng kiến các bảo vật. Trong suốt 95 năm qua, bảo vật nằm tại Bảo tàng Ai Cập ở Cairo.

Kho báu của vị Pharaoh trẻ tuổi nhất Ai Cập lần đầu mở cửa công khai - 2

Cũng theo chuyên gia Eckmann, những hiện vật còn là minh chứng cho mạng lưới các mối quan hệ xã hội và văn hóa vốn đặc trưng của vùng phía đông Địa Trung Hải. Chính quyền Ai Cập đang hi vọng, với những nỗ lực trong việc bảo tồn các di sản khảo cổ sẽ giúp vực dậy ngành du lịch trong nước vốn đang ảnh hưởng nặng bởi các cuộc xung đột chính trị kể từ năm 2011 tới nay.

Kho báu của vị Pharaoh trẻ tuổi nhất Ai Cập lần đầu mở cửa công khai - 3

Vua Tutankhamun là một Pharaoh Ai Cập thuộc Vương triều thứ 18 trong giai đoạn Tân Vương quốc của lịch sử nước này. Ông thường được gọi theo cách thông tục là Vua Tut, lên ngôi năm 9 tuổi và cai trị trong vòng 10 năm. Qua đời khi mới 19 tuổi, ông cũng là vị Pharaoh trẻ tuổi nhất của Ai Cập cổ đại.

Kho báu của vị Pharaoh trẻ tuổi nhất Ai Cập lần đầu mở cửa công khai - 4

Ngày 03/01/1924, nhà khảo cổ học người Anh Howard Carte đã mở dấu niêm phong trong một hầm mộ được cho là còn nguyên vẹn nhất. Tại Thung lũng các vị Vua Ai Cập, đoàn thám hiểm phát hiện kho báu là của ngôi mộ lớn nhất. Đó là quan tài bằng đá chứa quan tài bằng vàng, bên trong là hài cốt của vị Vua trẻ tuổi – Vua Tut. Ngoài xác ướp của Vua, các nhà khảo cổ còn tìm thấy hơn 5000 món đồ bằng vàng ròng quý giá cùng nhiều châu báu được chôn cùng.

Kho báu của vị Pharaoh trẻ tuổi nhất Ai Cập lần đầu mở cửa công khai - 5

Có rất nhiều câu chuyện bí ẩn xung quanh vị Vua nổi tiếng này. Một trong số đó là sự thật liên quan tới việc Vua Tut bị chết yểu do thể trạng yếu, mang nhiều bệnh tật từ cuộc hôn nhân cận huyết. Theo nghiên cứu AND năm 2010, các nhà nghiên cứu cho rằng Vua Tut chính là con của Vua Akhenaten và một người chị gái.

Hoàng Hà

Theo Dailynews/WK